Iraq: Phiến quân tấn công bằng rocket nhằm vào binh sỹ Mỹ

Vụ việc này xảy ra không lâu sau khi Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi cam kết bảo vệ cho các phái bộ ngoại giao nước ngoài.
Iraq: Phiến quân tấn công bằng rocket nhằm vào binh sỹ Mỹ ảnh 1Lực lượng chống khủng bố Iraq gác bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad, Iraq, ngày 2/1/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 30/9, một nguồn tin an ninh cho biết các lực lượng phiến quân đã tấn công bằng rocket nhằm vào các binh sỹ Mỹ ở khu vực gần sân bay Erbil thuộc vùng bán tự trị của người Kurd ở Iraq.

Vụ việc này xảy ra không lâu sau khi Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi cam kết bảo vệ cho các phái bộ ngoại giao nước ngoài.

Nguồn tin trên cho biết: "Sáu quả rocket đã được phóng từ khu vực làng Sheikh Amir ở tỉnh Nineveh bởi lực lượng phiến quân PMF, những phần tử nhắm tới lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu ở sân bay quốc tế Erbil."

Theo nguồn tin này, 4 quả rocket đã rơi xuống khu vực ngoài sân bay, trong khi hai quả còn lại không phát nổ.

Sau đó, cơ quan nội vụ của người Kurd đã lên án vụ tấn công, đồng thời cho biết vụ việc xảy ra lúc 20 giờ 30 phút giờ địa phương.

[Iraq: Tấn công rocket gần sân bay ở thủ đô Baghdad, 5 người chết]

Dù không chỉ trích trực tiếp lực lượng PMF nhưng cơ quan này cho biết rocket được phóng đi từ khu vực thuộc quyền hạn của một đơn vị thuộc PMF.

Cùng ngày, Đại tá Wayne Marotto, người phát ngôn của lực lượng liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu tại Iraq, cho biết báo cáo ban đầu cho thấy không có thương vong và vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Vụ tấn công bằng rocket mới nhất được đưa ra trong thời điểm Mỹ cảnh báo đóng cửa đại sứ quán tại Iraq vì lý do an ninh, buộc Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi phải đưa ra cam kết về việc bảo vệ các tòa nhà ngoại giao, phái bộ nước ngoài và đảm bảo chỉ có lực lượng an ninh của chính phủ sỡ hữu vũ khí.

Trong vài tuần qua, số vụ tấn công bằng rocket nhằm vào khu vực gần Đại sứ quán Mỹ ở Iraq gia tăng đáng kể, bên cạnh các vụ đánh bom nhằm vào các đoàn xe chở quân nhu cho liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu tại Iraq.

Mới đây, đã xảy ra một vụ đánh bom nhằm vào xe hộ tống của Anh đang di chuyển trên đường, và đây là vụ tấn công đầu tiên theo hình thức này nhằm vào các nhà ngoại giao phương Tây ở Iraq trong nhiều năm qua.

Ngày 28/9, một vụ tấn công bằng rocket nhằm vào sân bay quốc tế Baghdad - nơi binh sỹ Mỹ đồn trú, đã khiến 5 dân thường thiệt mạng khi 2 quả rocket rơi trúng nhà dân gần đó.

Washington cho rằng thủ phạm của các vụ tấn công là các nhóm phiến quân do Iran hậu thuẫn. Tuy nhiên, Iran không đưa ra bất cứ bình luận nào liên quan đến các vụ tấn công này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.