Iraq ra nghị quyết chấm dứt sự hiện diện của binh sỹ nước ngoài

Quốc hội Iraq ra nghị quyết yêu cầu chính phủ chấm dứt sự hiện diện của mọi binh sỹ nước ngoài trên lãnh thổ Iraq và ngăn chặn họ sử dụng lãnh thổ, không phận và lãnh hải Iraq vì bất cứ lý do nào.
Chủ tịch Quốc hội Iraq Mohammed Al-Halbousi. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Iraq Mohammed Al-Halbousi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 5/1, Quốc hội Iraq đã thông qua một nghị quyết, trong đó nhấn mạnh chính phủ nước này phải chấm dứt sự hiện diện của binh sỹ nước ngoài tại Iraq và đảm bảo rằng quân đội nước ngoài không sử dụng lãnh thổ, không phận và lãnh hải Iraq vì bất cứ lý do gì.

Nghị quyết nêu rõ "Chính phủ Iraq phải chấm dứt sự hiện diện của bất kỳ binh sỹ nước ngoài nào trên lãnh thổ Iraq và ngăn chặn họ sử dụng lãnh thổ, không phận và lãnh hải Iraq vì bất cứ lý do nào."

Thông thường, không giống như các đạo luật, các nghị quyết của Quốc hội Iraq không mang tính ràng buộc đối với Chính phủ nước này.

Mặc dầu vậy, bản nghị quyết lần này của Quốc hội đã được sự đồng thuận của chính phủ khi Thủ tướng Iraq Abdel Abdul Mahdi trước đó đã kiến nghị Quốc hội chấm dứt sự hiện diện của quân đội nước ngoài.

[Vụ Mỹ sát hại Tướng Iran: Bộ Ngoại giao Iraq triệu Đại sứ Mỹ ]

Động thái trên được đưa ra sau khi Mỹ "sát hại" Tư lệnh đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tướng Qasem Soleimani và chỉ huy lực lượng dân quân Hashed al-Shaabi của Iraq, al-Husssaini trong cuộc không kích hôm 3/1 vào sân bay quốc tế ở thủ đô Baghdad.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Iraq cùng ngày cho biết đã gửi công hàm phản đối chính thức lên Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về những vụ tấn công vừa qua của Mỹ trên lãnh thổ nước này khiến Tướng Soleimani và một số chỉ huy dân quân Iraq thiệt mạng

Tuyên bố của Bộ trên cho biết, công hàm khiếu nại về "những vụ tấn công và hành động gây hấn của Mỹ nhằm vào các vị trí quân sự của Iraq và vụ ám sát các chỉ huy quân đội đồng minh cấp cao trên lãnh thổ Iraq.

Công hàm khẳng định những vụ tấn công trên là "một hành động vi phạm nguy hiểm đối với chủ quyền của Iraq và những điều khoản về sự hiện diện của Mỹ ở Iraq", đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an lên án những vụ tấn công này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.