Iraq thanh toán khoản nợ năng lượng trị giá 2,76 tỷ USD cho Iran

Mỹ đã đồng ý miễn trừng phạt đối với các khoản ngoại tệ của Iraq đang bị phong tỏa, cho phép nước này sử dụng để thanh toán các khoản nợ mua năng lượng lên đến 2,76 tỷ USD từ Iran.
Iraq thanh toán khoản nợ năng lượng trị giá 2,76 tỷ USD cho Iran ảnh 1Một kho chứa dầu của Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ngày 10/6, Iraq đã đồng ý trả các khoản nợ về khí đốt và điện lên đến 2,76 tỷ USD cho Iran sau khi Baghdad được Mỹ miễn trừng phạt.

Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein hôm 8/6 đã có cuộc cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken bên lề một hội nghị ở Riyadh, Saudi Arabia.

Sau đó, phía Mỹ đã đồng ý miễn trừng phạt đối với các khoản ngoại tệ của Baghdad đang bị phong tỏa, cho phép nước này sử dụng để thanh toán các khoản nợ mua năng lượng từ Tehran.

[Hoạt động xuất khẩu dầu từ miền Bắc Iraq sẽ được nối lại vào ngày 13/5]

Sau nhiều năm chìm trong chiến tranh, xung đột, Iraq từ một quốc gia xuất khẩu dầu khí lớn đã phải phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu năng lượng từ nước láng giềng Iran, chủ yếu là khí đốt để phát điện và điện lưới.

Tuy nhiên, việc Mỹ trừng phạt lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt của Tehran đã khiến Iraq gặp khó khăn trong thanh toán các khoản nợ cho Iran, dẫn đến việc các khoản tồn đọng ngày càng tăng cao và phía Tehran đã trả đũa bằng cách cắt giảm nguồn cung khí đốt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục