Iraq tuyên bố vẫn cần sự hỗ trợ quốc tế trong cuộc chiến chống IS

Dù mất toàn bộ lãnh thổ trước đó đã chiếm giữ được song tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vẫn tiếp tục phát động nhiều cuộc tấn công khủng bố trên khắp Iraq.
Iraq tuyên bố vẫn cần sự hỗ trợ quốc tế trong cuộc chiến chống IS ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Iraq Mohammed Halbousi tại cuộc họp ở Baghdad ngày 28/8/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 6/10, Chủ tịch Quốc hội Iraq Mohammed Halbousi tuyên bố, nước này vẫn cần sự hỗ trợ quốc tế nhằm chống lại lực lượng khủng bố tổ chức Nhà nước Hồi giáo cực đoan (IS).

Trả lời phỏng vấn đài phát thanh Al-Arabiya, ông Halbousi nói: "Các phần tử khủng bố của IS vẫn đang hoạt động ngầm... Iraq vẫn cần nỗ lực của cộng đồng quốc tế và các bạn bè của chúng ta để tiêu diệt IS."

[Taliban thông báo tiêu diệt nhóm phiến quân khủng bố IS]

Tình hình ở Iraq đang vô cùng bất ổn trong những năm gần đây xuất phát từ hoạt động của nhóm khủng bố IS.

Dù mất toàn bộ lãnh thổ trước đó đã chiếm giữ được song IS vẫn tiếp tục phát động nhiều cuộc tấn công trên khắp quốc gia Trung Đông này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục