Iraq và Kuwait tiến tới bình thường hóa quan hệ đầy đủ

Ngày 14/11, Tổng thư ký LHQ cho rằng các động thái mới nhất của Iraq đang hướng tới một sự gắn kết mang tính xây dựng với Kuwait, đánh dấu bước tiến “sự bình thường hóa quan hệ đầy đủ" giữa hai nước.
Iraq và Kuwait tiến tới bình thường hóa quan hệ đầy đủ ảnh 1Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres trong cuộc họp báo ở trụ sở Liên hợp quốc ở New York của Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 14/11, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho rằng các động thái mới nhất của Chính phủ Iraq đang hướng tới một sự gắn kết mang tính xây dựng với Kuwait, đánh dấu một bước tiến đến “sự bình thường hóa quan hệ đầy đủ” giữa hai nước sau nhiều thập kỷ.

Liên hợp quốc cho biết sau nhiều tháng chuẩn bị, đại diện Bộ Ngoại giao Iraq đã trả lại nhiều tài sản mà nước này chiếm hữu trong cuộc chiến tranh Vùng vịnh với Kuwait năm 1991 dưới thời chính quyền Saddam Hussein.

[Kuwait: Mỹ quyết định rút hệ thống tên lửa khỏi Trung Đông là thủ tục]

Trong số tài sản Iraq trả lại cho Kuwait bao gồm 2.300 cuốn sách, một kho lưu trữ băng video truyền hình Kuwait, một thanh kiếm và một bức tranh có giá trị lớn.

Văn phòng Tổng thư ký Liên hợp quốc nêu rõ: “Tổng thư ký đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Iraq và Kuwait trong việc giải quyết các vấn đề tồn đọng giữa hai nước và kêu gọi tiếp tục thực hiện các công việc có tính chất xây dựng.”

Jan Kubis, đại diện đặc biệt của Liên hợp quốc về Iraq có mặt ở nước này từ ngày 11-13/11 vừa qua cũng nhấn mạnh những động thái gần đây của Iraq thể hiện một “dấu hiệu rõ ràng” về cam kết của Chính phủ Iraq trong việc giải quyết vấn đề còn tồn đọng với Kuwait./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục