Kuwait: Mỹ quyết định rút hệ thống tên lửa khỏi Trung Đông là thủ tục

Tham mưu trưởng của Quân đội nhà nước Kuwait ngày 26/9 cho rằng việc Mỹ quyết định rút hệ thống tên lửa khỏi một số quốc gia Trung Đông là một "thủ tục nội bộ và thường lệ."
Kuwait: Mỹ quyết định rút hệ thống tên lửa khỏi Trung Đông là thủ tục ảnh 1Hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ. (Nguồn: Balkan Insight/TTXVN)

Reuters đưa tin, Tham mưu trưởng của Quân đội nhà nước Kuwait ngày 26/9 cho rằng việc Mỹ quyết định rút hệ thống tên lửa khỏi một số quốc gia Trung Đông là một "thủ tục nội bộ và thường lệ."

Tuyên bố của Tham mưu trưởng quân đội nhà nước Kuwait cho biết quyết định của Mỹ đã được sắp xếp với quân đội nước này và các hệ thống phòng thủ của Kuwait sẽ không bị ảnh hưởng bởi động thái nói trên.

[Lầu Năm Góc rút một số hệ thống tên lửa của Mỹ khỏi Trung Đông]

Tuyên bố nêu rõ: "Hệ thống tên lửa Patriot của Kuwait có thể độc lập bảo vệ và bao phủ toàn bộ các biên giới địa lý của nước này."

Trước đó cùng ngày các quan chức quân đội Mỹ cho biết nước này sẽ rút một số khẩu đội tên lửa và phòng không ra khỏi Trung Đông.

Theo tờ Wall Street Journal, Lầu Năm Góc sẽ rút 4 hệ thống tên lửa Patriot khỏi Jordan, Kuwait và Bahrain trong tháng tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục