IS nhận thực hiện vụ đánh bom đẫm máu tại miền Đông Afghanistan

IS thừa nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết nhằm vào một thánh đường Hồi giáo dòng Shi'ite tại miền Đông Afghanistan, khiến 39 người thiệt mạng và ít nhất 80 người khác bị thương.
IS nhận thực hiện vụ đánh bom đẫm máu tại miền Đông Afghanistan ảnh 1Đám tang một nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết ở Kabul, Afghanistan. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 4/8, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết nhằm vào một thánh đường Hồi giáo dòng Shi'ite tại miền Đông Afghanistan, khiến 39 người thiệt mạng và ít nhất 80 người khác bị thương.

Trong thông báo do hãng tin Amaq của IS đăng tải, tổ chức khủng bố này tuyên bố có khoảng 150 người, gồm tín đồ Hồi giáo dòng Shi'ite và các nhân viên an ninh, đã thương vong trong vụ đánh bom nêu trên, xảy ra tại thành phố Gardez, tỉnh Paktia.

[Afghanistan: Đánh bom thánh đường Hồi giáo, hơn 60 người thương vong]

Tuy nhiên, IS không tiết lộ về cách thức thực hiện vụ tấn công.

Trong khi đó, cảnh sát trưởng tỉnh Paktia cho rằng có hai kẻ đã thực hiện vụ tấn công tại thánh đường này, vào thời điểm có hơn 100 người tập trung cho buổi cầu nguyện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục