IS phá hoại đường dẫn truyền tải điện của Iran tại Iraq

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trao đổi với báo giới, người phát ngôn Bộ Điện lực Iraq Ahmed Moussa al-Abadi cho hay các phần tử IS đã sử dụng bom để làm nổ 2 tháp điện ở Baqubah.
IS phá hoại đường dẫn truyền tải điện của Iran tại Iraq ảnh 1Công nhân sửa chữa đường dây tải điện tại Mosul, Iraq. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 16/6, truyền thông Iraq đưa tin nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã thực hiện một vụ nổ nhằm vào một đường dây truyền tải điện chiến lược từ Iran sang tỉnh Diyala ở miền Đông Bắc Iraq, gây mất điện trên diện rộng.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trao đổi với báo giới, người phát ngôn Bộ Điện lực Iraq Ahmed Moussa al-Abadi cho hay các phần tử IS đã sử dụng bom để làm nổ 2 tháp điện ở Baqubah,  thủ phủ tỉnh Diyala, khiến đường dây truyền tải điện từ Iran sang Iraq bị gián đoạn.

[Israel xác nhận không kích các cơ sở quân sự ở Dải Gaza]

 Ông cũng cho biết các vụ nổ xảy ra vào lúc giữa đêm. Hiện các lực lượng đã được triển khai nhằm khắc phục hậu quả. Theo cảnh sát tại Diyala, vụ phá hoại đã khiến 1/3 tỉnh Diyala rơi vào cảnh mất điện.

Là một trong số 4 đường dây dẫn điện từ Iran tới Iraq, đường dây truyền tải điện này có công suất truyền tải 400 MW trong tổng số 1.200 MW điện sang Iraq./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục