Israel bắt giữ hơn 350 người sau đụng độ tại Đông Jerusalem

Đụng độ diễn ra ngay trước thềm lễ Quá hải của người Do Thái khi hàng chục thanh niên mang theo gậy, đá và pháo hoa đến ngôi đền Al-Aqsa (mà Israel gọi là Núi Đền) vào tối 4/4.
Israel bắt giữ hơn 350 người sau đụng độ tại Đông Jerusalem ảnh 1Cảnh sát Israel gác tại khu vực đền Al-Aqsa (mà Israel gọi là Núi Đền) ở Jerusalem ngày 5/4/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin AFP, sáng sớm 5/4, cảnh sát Israel đã bắt giữ hơn 350 người sau các cuộc đụng độ tại đền Al-Aqsa (mà Israel gọi là Núi Đền) ở Đông Jerusalem.

Đụng độ diễn ra ngay trước thềm lễ Quá hải của người Do Thái.

Người phát ngôn cảnh sát cho biết hàng chục thanh niên mang theo gậy, đá và pháo hoa đã dựng hàng rào trong ngôi đền vào tối 4/4.

Trước đó, cảnh sát Israel đã bắn bị thương một nam thiếu niên Palestine 15 tuổi ở khu phố Silwan gần ngôi đền trên.

[OIC họp bất thường, thảo luận về động thái của Israel tại đền Al-Aqsa]

Cảnh sát cho biết thiếu niên này nằm trong số các nghi phạm đã ném đá và bom xăng vào một xe an ninh, khiến họ phải nổ súng sau khi các đối tượng tìm cách mở cửa xe.

Tổ chức Trăng Lưỡi liềm Đỏ của Palestine cho biết cuộc đụng độ tại đền Al-Aqsa đã khiến một số người Palestine bị thương, song không nêu con số cụ thể.

Người phát ngôn của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, ông Nabil Abu Rudeineh cảnh báo phía Israel không nên vượt qua “giới hạn đỏ” ở khu vực đền Al-Aqsa để tránh hậu quả nghiêm trọng.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Jordan và Ai Cập đều kêu gọi Israel dừng các hoạt động có thể làm gia tăng căng thẳng tại đây.

Ngay sau khi truyền thông đưa tin về vụ đụng độ trên, một số tên lửa đã được bắn từ Dải Gaza về phía lãnh thổ Israel.

Quân đội Israel cho biết hệ thống cảnh báo tên lửa đã được kích hoạt tại một số khu dân cư của người Israel gần khu vực này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục