Israel bắt nghi phạm tiến hành vụ đánh bom kép ở Jerusalem

Israel cho biết nghi phạm đã hành động theo tư tưởng Hồi giáo cực đoan, có quan hệ với tổ chức IS và hành động một mình sau thời gian dài chuẩn bị nhằm tấn công các công dân Israel.
Israel bắt nghi phạm tiến hành vụ đánh bom kép ở Jerusalem ảnh 1Chuyên gia pháp y Israel điều tra tại hiện trường vụ nổ ở trạm xe buýt tại Jerusalem ngày 23/11/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 27/12, cảnh sát và cơ quan an ninh nội địa (Shin Bet) của Israel ra thông báo chung cho biết họ đã bắt giữ một nghi phạm trong vụ đánh bom kép ở Jerusalem khiến hai người thiệt mạng vào tháng trước, đồng thời cho rằng người này có quan hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Thông báo cho biết, nghi phạm là Aslam Farouh, 26 tuổi, người Arab có thẻ cư trú Israel, sống ở khu vực giữa Kufr Akab - một vùng lân cận Jerusalem và Ramallah.

Thông báo nêu rõ: "Shin Bet, cảnh sát và quân đội đã bắt giữ Aslam Farouh, nghi phạm thực hiện vụ đánh bom ở Jerusalem vào tháng trước," ý nói những vụ tấn công tại hai bến xe buýt.

[Israel bắt giữ nghi phạm vụ xả súng vào xe buýt tại Jerusalem]

Thông báo còn cho hay: "Nghi phạm đã hành động theo tư tưởng Hồi giáo cực đoan của mình, có quan hệ với Daesh (tên gọi khác của IS) và hành động một mình sau một thời gian dài chuẩn bị nhằm tấn công các công dân Israel ở Jerusalem". Đối tượng này sẽ bị truy tố "trong những ngày tới."

Một thiếu niên Canada gốc Israel và một người Israel ở độ tuổi 50 đã thiệt mạng cùng 13 người khác bị thương trong hai vụ đánh bom đầu tiên nhằm vào thành phố tranh chấp này kể từ năm 2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục