Phát biểu trước các nghị sỹ Đảng Likoud, ông Netanyahu cho biết: "Chúngtôi vẫn chưa nhận được những cam kết bằng văn bản của Mỹ. Nếu nhận được, chúngtôi sẽ trình ra nội các và tôi tin rằng các thành viên nội các sẽ thông qua."
Tuyên bố trên của ông Netanyahu trái với phát biểu ngày 20/11 của Cố vấnan ninh quốc gia Israel Uzi Arad rằng Mỹ đã đưa ra một bảo đảm bằng văn bản với Israel rằng sẽ không gây áp lực đối với nhà nước Do Thái vềviệc yêu cầu nước này ngừng xây dựng các khu định cư tại Bờ Tây, nếuIsrael chấp nhận tạm ngừng hoạt động xây dựng trong thời hạn 90 ngàyđể nối lại các cuộc đàm phán hòa bình Trung Đông.
Trước đó, ông Netanyahu đã yêu cầu Mỹ có một sự bảo đảm bằngvăn bản nhằm thuyết phục các thành viên đối lập trong nội các về camkết của Mỹ. Israel cho biết đề xuất mới của Mỹ không bao gồm việc ngừng xâydựng các khu định cư ở Đông Jerusalem, nơi người Palestine muốn xây dựng thànhthủ đô của nhà nước trong tương lai.
Đáp lại, ngày 21/11 phát biểu sau khi tham vấn Tổng thống Ai Cập HosniMubarak tại Cairo, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tái khẳng định ông sẽkhông chấp thuận đề nghị của Mỹ về việc nối lại đàm phán nếu Israel vẫn tiếp tụcxây dựng nhà định cư Do Thái tại các vùng lãnh thổ Palestine, bao gồm cả ĐôngJerusalem.
Liên quan tới vấn đề này, nội các Israel ngày 21/11 đã thông qua kế hoạchgây tranh cãi theo đó mở rộng khu quảng trường nằm liền kề Bức tường phía Tây,một trong những địa điểm linh thiêng nhất của người Do Thái tại Thành cổJerusalem, với tổng vốn đầu tư 23 triệu USD. Đây là dự án cải tạo lối vào khu ditích và các địa điểm khảo cổ học và dự kiến kéo dài từ năm 2011 đến năm 2015.
Cùng ngày, Israel cũng đã khởi công xây dựng một hàng rào an ninh dài230km dọc biên giới với Ai Cập nhằm ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp vớitổng chi phí ước tính 365 triệu USD.
Biên giới Israel-Ai Cập trở thành điểm quá cảnh lớn đối với những đốitượng kinh tế, chính trị và buôn lậu ma túy. Israel đã từng nhiều lần yêu cầu AiCập ngăn chặn tình trạng này./.