Israel nâng cấp quan hệ với Maroc, hai nước mở đại sứ quán

Chính phủ Israel đã thông qua thỏa thuận ngoại giao do Mỹ làm trung gian về nâng cấp quan hệ với Maroc, vốn đang chờ được quốc hội phê chuẩn.
Israel nâng cấp quan hệ với Maroc, hai nước mở đại sứ quán ảnh 1Các đại diện của Maroc và Israel tại lễ ký thỏa thuận thiết lập quan hệ ngoại giao ở Rabat, Maroc ngày 22/12/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Truyền thông Israel đưa tin, ngày 24/1, Chính phủ Israel đã thông qua thỏa thuận ngoại giao do Mỹ làm trung gian về nâng cấp quan hệ với Maroc, vốn đang chờ được quốc hội phê chuẩn.

Tháng 12/2020, tại thủ đô Rabat, Maroc và Israel đã ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ trước sự chứng kiến của Mỹ.

Ngay sau khi thỏa thuận được thông qua, Israel và Maroc nhất trí hợp tác trên nhiều lĩnh vực mà trọng tâm là thúc đẩy liên kết ngành hàng không và quản lý nguồn nước.

[Lãnh đạo Israel, Maroc điện đàm thúc đẩy thỏa thuận bình thường hóa]

Maroc là quốc gia có cộng đồng Do Thái lớn nhất Bắc Phi với 3.000 tín đồ, trong khi đó, hiện có khoảng 700.000 người Do Thái gốc Maroc đang sinh sống tại Israel.

Cùng ngày, trên trang mạng Twitter, Chính phủ Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) trích dẫn một quyết định của nội các cho biết UAE đã phê chuẩn việc mở đại sứ quán tại thành phố Tel Aviv ở Israel.

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv đưa tin Israel ngày 24/1 cũng thông báo đã mở Đại sứ quán tại UAE theo thỏa thuận thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ mà hai nước ký hồi tháng 9/2020 dưới sự trung gian của Mỹ.

Bộ Ngoại giao Israel cho hay trước mắt Đại sứ quán sẽ được bố trí như một văn phòng tạm thời trong thời gian chuẩn bị cho một địa điểm lâu dài. Israel cũng chỉ định nhà ngoại giao kỳ cựu Eitan Naeh làm người đứng đầu phái bộ ngoại giao của Israel tại UAE.

Phát biểu tại lễ ra mắt cơ sở ngoại giao này, Bộ trưởng Ngoại giao Israel Gabi Ashkenazi bày tỏ hy vọng việc mở Đại sứ quán sẽ thúc đẩy mối quan hệ đang nồng ấm giữa Israel và UAE.

Trước đó hai nước cũng đã mở các đường bay thẳng và trao đổi nhiều phái đoàn thương mại. Hàng nghìn du khách từ Israel cũng đã tới UAE nghỉ dưỡng.

Hồi tháng 8 năm ngoái, UAE và Israel đã nhất trí bình thường hóa quan hệ và đã chính thức ký kết thỏa thuận này vào tháng 9 cùng năm. Thỏa thuận hòa bình là kết quả của các cuộc thảo luận kéo dài, mới được đẩy nhanh tiến độ giữa Israel, UAE và Mỹ.

Theo thỏa thuận, Israel sẽ đình chỉ kế hoạch sáp nhập các vùng lãnh thổ thuộc Bờ Tây.

Trong diễn biến liên quan, Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Jake Sullivan ngày 23/1 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Meir Ben Shabbat.

Theo một tuyên bố được đưa ra ngày 24/1, trong cuộc trao đổi, ông Sullivan đã khẳng định Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ phối hợp chặt chẽ với Israel trong các vấn đề an ninh khu vực.

Tuyên bố nêu rõ: "Hai quan chức đã thảo luận các cơ hội nhằm tăng cường hợp tác trong những tháng tới, bao gồm việc phát huy sự thành công của các thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel với UAE, Bahrain, Sudan và Maroc."

Ngoài ra, ông Sullivan cũng đề xuất khởi động một cuộc đối thoại chiến lược về vấn đề này trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.