Israel phá dỡ nhà của người dân Palestine tại Đông Jerusalem

Cảnh sát và binh sỹ quân đội Israel đã phong tỏa ít nhất bốn tòa nhà tại khu vực Sur Baher gần hàng rào an ninh của Israel chia cắt khu Bờ Tây và công tác phá dỡ các ngôi nhà diễn ra ngay sau đó.
Israel phá dỡ nhà của người dân Palestine tại Đông Jerusalem ảnh 1Các ngôi nhà bị phá ngày 22/7. (Nguồn: AFP)

Theo hãng tin AFP, ngày 22/7, Israel đã bắt đầu phá dỡ một số tòa nhà mà người dân Palestine trú ngụ ở Đông Jerusalem với lý do những căn nhà này được xây dựng trái phép.

Hàng chục cảnh sát và binh sỹ quân đội Israel đã phong tỏa ít nhất bốn tòa nhà tại khu vực Sur Baher gần hàng rào an ninh của Israel chia cắt khu Bờ Tây. Công tác phá dỡ các ngôi nhà diễn ra ngay sau đó.

Các phóng viên đều bị ngăn cản tiếp cận hiện trường trong khi người dân trú ngụ tại đây đều bị cưỡng chế ra khỏi nhà.

Trước đó, ngày 18/6, người dân Palestine sinh sống tại khu vực nói trên đã nhận được thông báo từ nhà chức trách Israel về việc tiến hành phá dỡ các ngôi nhà này tại Sur Baher trong vòng 30 ngày, bao gồm nhiều tòa nhà vẫn đang được xây dựng.

Theo Cơ quan phụ phách nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), quyết định phá dỡ ảnh hưởng tới 10 tòa nhà với khoảng 70 căn hộ. Việc phá dỡ này sẽ khiến hơn 350 người bị ảnh hưởng. Các nhà ngoại giao châu Âu gần đây đã có chuyến thị sát khu vực này, và Liên hợp quốc cũng kêu gọi Israel từ bỏ kế hoạch phá dỡ này. Hiện người dân Palestine sinh sống tại khu vực này lo ngại khoảng 100 tòa nhà khác có nguy cơ trong diện bị phá dỡ trong tương lai.

[Palestine: Israel dọa phá hủy nhà cửa tại Đông Jerusalem]

Trước đó, ngày 21/7, Bộ Ngoại giao Palestine đã kêu gọi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) mở cuộc điều tra về việc Israel phá hủy nhà của người dân Palestine ở thành phố Sur Baher, phía Đông Jerusalem. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Palestine nêu rõ ICC cần phải mở cuộc điều tra chính thức về "những tội ác phá hủy nhà cửa."

Tuyên bố cũng chỉ trích việc tòa án tối cao Israel bác bỏ đơn khiếu nại của cư dân Palestine đang đối mặt nguy cơ nhà cửa bị dỡ bỏ và mất nơi cư trú. Bộ Ngoại giao Palestine cho rằng quyết định của tòa án phản ánh rõ cơ quan tư pháp Israel bao che, dung túng tội phạm và hành vi phạm pháp.

Israel chiếm giữ khu vực Đông Jerusalem trong cuộc chiến năm 1967, sau đó sáp nhập vùng đất này và tuyên bố toàn bộ thành phố Jerusalem là thủ đô không thể chia cắt của Israel. Do đó, lâu nay, Israel luôn bác bỏ quyền công dân của người Palaestine tại vùng đất này và chỉ cấp quy chế "cư trú" cho người Palestine sinh sống tại đây.

Cộng đồng quốc tế không công nhận động thái này của Israel, trong khi người Palestine luôn xác định Đông Jerusalem là thủ đô của Nhà nước Palestine trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.