Israel phá nhiều ngôi nhà của người Palestine ở thành phố Hebron

Các lực lượng Israel sử dụng máy móc hạng nặng, phá hủy 4 căn nhà ở khu vực Maghayer al-Abeed, gần Masafer Yatta, phía Nam Hebron, khiến 11 người Palestine rơi vào cảnh không nhà cửa.

Ngày 5/12, nguồn tin của Chính quyền Palestine (PA) cho hay các lực lượng Israel đã phá hủy 4 ngôi nhà của người Palestine tại thành phố Hebron ở phía Nam khu Bờ Tây.

Theo đó, các lực lượng Israel sử dụng máy móc hạng nặng, phá hủy 4 căn nhà ở khu vực Maghayer al-Abeed, gần Masafer Yatta, phía Nam Hebron, khiến 11 người Palestine rơi vào cảnh không nhà cửa.

Quân đội Israel cũng đã phá hủy một nhà máy công nghiệp tại Adh-Dhahiriya, phía Tây Nam Hebron.

[Người Palestine biểu tình phản đối Mỹ công nhận khu định cư của Israel]

Masafer Yatta là một khu dân cư của người Palestine gồm 19 làng nhỏ nằm ở phía Nam thành phố Hebron. Những người Palestine tại đây sống chủ yếu nhờ chăn nuôi gia súc và làm nông.

Trong khi đó, nhiều người định cư Israel đã tấn công và ngăn cản không cho một số nông dân Palestine tại làng Umm al-Arayes, phía Nam thành phố Hebron, tiếp cận đất đai đang canh tác.

Các nông dân Palestine đã thông báo cho cảnh sát Israel vụ việc này, nhưng cảnh sát không có phản ứng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục