Israel sẵn sàng cho phép hàng cứu trợ đến Dải Gaza qua đường biển

Nếu kế hoạch được triển khai, đây sẽ là lần đầu tiên Israel nới lỏng lệnh phong tỏa hàng hải đã được áp đặt với Dải Gaza từ năm 2007 khi phong trào Hồi giáo Hamas nắm quyền quản lý vùng lãnh thổ này.

Cảnh đổ nát sau các vụ không kích của Israel tại Rafah, phía nam Dải Gaza, ngày 26/12/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh đổ nát sau các vụ không kích của Israel tại Rafah, phía nam Dải Gaza, ngày 26/12/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 31/12, Israel tuyên bố sẵn sàng cho phép bắt đầu ngay lập tức hoạt động vận chuyển hàng cứu trợ tới Dải Gaza thông qua hàng lang trên biển xuất phát từ Cyprus, đồng thời cho biết có 4 nước châu Âu có thể tham gia kế hoạch này.

Theo đề xuất được Cyprus đưa ra hồi tháng 11, tàu chở hàng cứu trợ sẽ được tập kết và kiểm tra an ninh tại cảng Larnaca của Cyprus trước khi tới bờ biển Gaza cách đó 370km mà không đi qua Ai Cập hay Israel.

Nếu kế hoạch này được triển khai đây sẽ là lần đầu tiên Israel nới lỏng lệnh phong tỏa hàng hải đã được áp đặt với Dải Gaza từ năm 2007 khi phong trào Hồi giáo Hamas nắm quyền quản lý vùng lãnh thổ này.

Trong một phát biểu trên sóng phát thanh, Ngoại trưởng Israel Eli Cohen tuyên bố kế hoạch này có thể bắt đầu ngay lập tức và nước này sẽ cho phép các tàu xuất phát từ Larnaca vào Gaza.

Tuy nhiên ông tái khẳng định các tàu này không thể đi qua Israel hay dỡ hàng xuống cảng Israel vì lý do an ninh.

Theo ông, Anh, Pháp, Hy Lạp và Hà Lan nằm trong số những nước có tàu có thể tiến thẳng vào bờ biển của Gaza, vốn không có cảng nước sâu để tiếp nhận các loại tàu có trọng tải lớn.

Bốn nước châu Âu nói trên chưa phản hồi trước phát biểu này. Tuy nhiên trước đó, Anh và Hy Lạp đã bày tỏ ủng hộ sáng kiến của Cyprus.

Hiện tại các nước châu Âu và Arab gửi hàng viện trợ tới Dải Gaza thông qua thị trấn ven biển Al Arish của Ai Cập. Israel cũng tham gia giám sát việc vận chuyển này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.