Israel: Thỏa thuận hạt nhân với Iran là một "sai lầm lịch sử"

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 14/7 tuyên bố thỏa thuận hạt nhân vừa đạt được giữa Tehran và nhóm P5+1 là "một sai lầm lịch sử của thế giới."
Israel: Thỏa thuận hạt nhân với Iran là một "sai lầm lịch sử" ảnh 1Toàn cảnh cuộc đàm phán. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ​Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 14/7 tuyên bố thỏa thuận hạt nhân vừa đạt được giữa Tehran và nhóm P5+1 (bao gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức) là "một sai lầm lịch sử của thế giới."

Phát biểu trước một cuộc gặp với Ngoại trưởng Hà Lan Bert Koenders, ông Netanyahu nói: "Trong mọi khía cạnh nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, đã có những nhân nhượng lớn."

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Israel Tzipi Hotovely cáo buộc các cường quốc ​phương Tây đã đầu hàng trước Iran.

Ông nói: "Thỏa thuận này là một sự đầu hàng lịch sử của phương Tây trước Trục ma quỷ do Iran cầm đầu. Israel sẽ tìm mọi cách để ngăn thỏa thuận này được thông qua."

Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Yukiya Amano ngày 14/7 cho biết ông đã ký với Iran một "lộ trình" điều tra về các hoạt động hạt nhân trong quá khứ của Tehran, một phần then chốt trong thỏa thuận toàn diện giữa Tehran và các cường quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.