Israel tiêu tốn hơn 6,5 tỷ USD trong năm 2023 cho cuộc xung đột tại Gaza

6,6 tỷ USD phát sinh kể từ khi xung đột nổ ra từ ngày 7/10/2023 tính đến hết năm ngoái, trong đó 17 tỷ shekel chi cho quốc phòng và số còn lại chi cho các mục đích dân sự liên quan đến xung đột.

Xe quân sự Israel được triển khai tại khu vực giáp giới Dải Gaza, ngày 6/1/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Xe quân sự Israel được triển khai tại khu vực giáp giới Dải Gaza, ngày 6/1/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 11/1, Bộ Tài chính Israel cho biết trong năm ngoái, nước này đã chi tới 24,7 tỷ shekel (khoảng 6,59 tỷ USD) cho cuộc xung đột với Phong trào Hồi giáo Hamas.

Theo bộ trên, số tiền này phát sinh kể từ khi xung đột nổ ra từ ngày 7/10/2023 tính đến hết năm ngoái, trong đó 17 tỷ shekel chi cho quốc phòng và số còn lại chi cho các mục đích dân sự liên quan đến xung đột.

Riêng trong tháng 12/2023, chi phí xung đột chiếm 17,2 tỷ shekel trong tổng chi tiêu hàng tháng 71 tỷ shekel của chính phủ.

Thâm hụt ngân sách trong tháng 12 năm ngoái này ở mức 33,8 tỷ shekel, tăng 82,7% so với cùng kỳ năm trước đó.

Thâm hụt ngân sách của Chính phủ Israel trong năm ngoái là 77,5 tỷ shekel, tương đương 4,2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), so với mức thặng dư 9,9 tỷ shekel vào năm 2022.

Bộ Tài chính Israel cho rằng bên cạnh tăng chi tiêu, tình trạng xung đột cũng khiến thu nhập đi xuống khi nguồn thu từ thuế giảm do các hoạt động tại Israel bị giảm sút.

Năm ngoái, thu nhập của Chính phủ Israel đã giảm 6,4% so với năm 2022, trong khi chi tiêu tăng 12,5% trong cùng thời gian./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục