Israel và Ai Cập phối hợp khôi phục tiến trình hòa bình Trung Đông

Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry đã điện đàm với người đồng cấp Israel Gabi Ashkenazi nhằm trao đổi về hợp tác nhằm tái khởi động tiến trình hòa bình Trung Đông.
Israel và Ai Cập phối hợp khôi phục tiến trình hòa bình Trung Đông ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Media Line)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 6/1, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry đã điện đàm với người đồng cấp Israel Gabi Ashkenazi nhằm trao đổi về hợp tác tại hội nghị sắp tới của Nhóm Bộ tứ, bao gồm Ai Cập, Đức, Pháp và Jordan về việc tái khởi động tiến trình hòa bình Trung Đông.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết, hội nghị vốn đã được chuẩn bị từ tháng 12/2020 và sẽ được tổ chức trong vài ngày tới. Hội nghị quy tụ ngoại trưởng các nước thuộc Nhóm Bộ tứ và người đồng cấp từ Israel và Palestine.

Thông cáo nêu rõ, Nhóm Bộ tứ là "nhóm các quốc gia có nhiệm vụ thúc đẩy các nỗ lực hòa bình tại khu vực trong thời gian tới, bằng việc hợp tác với Mỹ và các bên liên quan."

[Israel muốn bình thường hóa quan hệ với quốc gia Hồi giáo thứ 5]

Cùng ngày, ông Shoukry cũng đã điện đàm với Ngoại trưởng Palestine Riyad Al-Maliki.

Trong một diễn biến khác, cũng trong ngày 6/1, Thủ tướng Chính quyền Palestine (PA), ông Mohammed Shtayyeh đã lên án việc Israel tiếp tục từ chối cấp mới và gia hạn thị thực cho các nhân viên của Văn phòng Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR).

Phát biểu của ông Shtayyeh được đưa ra trong một cuộc họp trực tuyến với Tổng Vụ trưởng OHCHR James Hainan. Hai bên đã thảo luân tình hình nhân đạo tại Palestine, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hiện diện của các nhân viên Liên hợp quốc (LHQ) tại Palestine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục