Israel và Mỹ tiến hành cuộc tập trận chung thứ hai trong năm

Cuộc tập trận chung Juniper Falcon tập trung vào các nội dung phòng không, an ninh mạng..., đồng thời "kiểm tra mức độ sẵn sàng phối hợp giữa Mỹ và Israel đối với các sự kiện an ninh tiềm tàng."
Israel và Mỹ tiến hành cuộc tập trận chung thứ hai trong năm ảnh 1Lực lượng không quân của Israel và Mỹ trong cuộc tập trận Juniper Oak, ngày 24/1/2023. (Nguồn: The Times of Israel)

Theo báo The Times of Israel, ngày 12/2, lực lượng vũ trang nước này và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung Juniper Falcon.

Thông báo của cơ quan báo chí quân đội Israel cho biết cuộc tập trận trên là "một phần trong chuỗi các cuộc diễn tập được tiến hành chung với Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ và nằm trong chương trình huấn luyện năm 2023 của quân đội Israel."

Cuộc tập trận sẽ tập trung vào các nội dung phòng không, an ninh mạng, lập phương án trinh sát và hậu cần, đồng thời "kiểm tra mức độ sẵn sàng phối hợp giữa Mỹ và Israel đối với các sự kiện an ninh tiềm tàng."

[Hải quân Mỹ, Israel tiến hành tập trận chung bắn đạn thật]

Đây là cuộc tập trận chung Israel-Mỹ thứ hai trong năm 2023, sau Juniper Oak - cuộc tập trận có quy mô lớn nhất từ trước đến nay giữa hai nước - diễn ra hồi tháng trước.

Tham gia Juniper Oak có khoảng 6.400 lính Mỹ cùng hơn 1.500 lính Israel với hơn 140 máy bay, 12 tàu hải quân và hệ thống pháo binh được triển khai.

Israel thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận huấn luyện khác nhau với quân đội Mỹ tại nước này, bao gồm các cuộc tập trận không quân và phòng thủ tên lửa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục