Italy cấm vĩnh viễn xuất khẩu vũ khí cho Saudi Arabia và UAE

Ngoại trưởng Italy Luigi Di Maio cho biết lệnh cấm xuất khẩu vũ khí kéo dài 18 tháng của Italy sang Saudi Arabia và UAE trước đây từ nay sẽ chính thức có hiệu lực vĩnh viễn.
Italy cấm vĩnh viễn xuất khẩu vũ khí cho Saudi Arabia và UAE ảnh 1Ngoại trưởng Italy Luigi Di Maio. (Nguồn: AFP)

Italy đã quyết định cấm vĩnh viễn việc xuất khẩu vũ khí cho Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) do liên quan tới cuộc chiến tranh tại Yemen, đang gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo tại nước này.

Ngày 29/1, Ngoại trưởng Italy Luigi Di Maio cho biết với quyết định này, lệnh cấm xuất khẩu vũ khí kéo dài 18 tháng của Italy sang hai nước trên trước đây sẽ chính thức có hiệu lực vĩnh viễn.

Ông đánh giá chính phủ đã đưa ra một một quyết định đúng đắn và quyết định là một thông điệp hướng tới hòa bình của Rome.

Đối với Italy, việc tôn trọng các quyền của con người là một bổn phận không thể phá vỡ.

[Thượng viện Mỹ quyết ngăn chặn thương vụ bán khí tài quân sự cho UAE]

Trước đó vào năm 2019, một số nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã tạm ngừng bán vũ khí cho Saudi Arabia - quốc gia đứng đầu liên minh quân sự chống lại nhóm phiến quân Houthi tại Yemen được Iran hậu thuẫn.

Ngay sau khi lực lượng Houthi đánh chiếm thủ đô Sanaa, từ tháng 3/2015, liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu đã can thiệp vào Yemen nhằm hỗ trợ Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi.

Cuộc chiến ở Yemen đã làm hàng chục nghìn người thiệt mạng, đẩy đất nước này rơi vào cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng nhất thế giới với 24,1 triệu người - hơn 2/3 dân số nước này - đang cần được viện trợ khẩn cấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục