Italy "dọa" huỷ chuyến thăm Paris của Ngoại trưởng Antonio Tajan

Một quan chức Chính phủ Italy cho biết chuyến đi sẽ không diễn ra nếu Pháp không làm rõ tuyên bố chỉ trích Thủ tướng Italy của Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin.
Italy "dọa" huỷ chuyến thăm Paris của Ngoại trưởng Antonio Tajan ảnh 1Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani. (Nguồn: Reuters)

Ngày 4/5, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã đe dọa hủy chuyến công du Paris nếu Pháp không làm rõ phát biểu của Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin chỉ trích Thủ tướng Italy.

Một quan chức Chính phủ Italy, từ chối nêu tên, cho biết chuyến đi sẽ không diễn ra nếu Pháp không làm rõ tuyên bố chỉ trích và "hoàn toàn không thể chấp nhận được" của ông Darmanin.

Một nguồn tin chính phủ Pháp cho biết họ đang cố gắng tìm ra giải pháp ngoại giao để đảo ngược các phát biểu của Bộ trưởng Darmanin, người được coi là đặc biệt thân cận với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

[Italy bày tỏ sẵn sàng hạ nhiệt căng thẳng ngoại giao với Pháp]

Trước đó, Bộ trưởng Darmanin đã nói với đài phát thanh RMC rằng Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã "không thể giải quyết vấn đề di cư" và cáo buộc bà "nói dối" với các cử tri rằng bà có thể chấm dứt cuộc khủng hoảng.

Tin tức về những phát biểu của Bộ trưởng Darmanin được đưa ra khi Ngoại trưởng Tajani đang chuẩn bị công du Paris để gặp người đồng cấp Pháp Catherine Colonna - một chuyến đi nhằm cải thiện mối quan hệ, vốn ngày càng mâu thuẫn, giữa hai nước thành viên Liên minh châu Âu này.

Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Pháp đã tìm cách trấn an Italy.

Trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pháp được đưa ra vài phút trước khi Ngoại trưởng Italy đe dọa hủy chuyến công du theo kế hoạch tới Paris nêu rõ: "Mối quan hệ giữa Pháp và Italy dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau... Cũng trên tinh thần đoàn kết, Chính phủ Pháp mong muốn hợp tác với Italy trong việc đối mặt với thách thức chung do sự gia tăng nhanh chóng của dòng người di cư, đặc biệt là từ trung tâm Địa Trung Hải"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục