Italy và Nhật Bản nhất trí tăng cường quan hệ quốc phòng

Nhật Bản và Anh đã đồng ý cùng phát triển một động cơ phản lực chiến cũng như các hệ thống phụ và công nghệ không quân chiến đấu khác.
Italy và Nhật Bản nhất trí tăng cường quan hệ quốc phòng ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Italy Lorenzo Guerini và người đồng cấp Nhật Bản Nobuo Kishi. (Nguồn: Kyodo)

Ngày 12/4, Bộ trưởng Quốc phòng Italy Lorenzo Guerini và người đồng cấp Nhật Bản Nobuo Kishi đã nhất trí đẩy mạnh hợp tác quân sự, trong đó có khả năng mở rộng các cuộc tập trận chung và phát triển công nghệ quốc phòng.

Hai bộ trưởng đã tiến hành hội đàm tại Tokyo, trong đó nhất trí rằng Nhật Bản và Italy cần tăng cường hợp tác trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine.

[Mỹ và Nhật Bản tập trận chung tấn công đổ bộ từ trên không]

Nhân dịp này, Bộ trưởng Guerini đã bày tỏ đặc biệt quan tâm đến việc Italy có thể tham gia dự án sản xuất máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo F-X của Nhật Bản. Đây sẽ là máy bay chiến đấu được phát triển trong nước đầu tiên của Nhật Bản sau 40 năm.

Nhật Bản và Anh đã đồng ý cùng phát triển một động cơ phản lực chiến cũng như các hệ thống phụ và công nghệ không quân chiến đấu khác.

Dự án có sự tham gia của Mitsubishi Heavy Industries và IHI ở Nhật Bản và Rolls-Royce và BAE Systems ở Anh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục