Jordan xem xét lại hiệp ước hòa bình với chính phủ Israel

Trong cuộc họp tối 10/12, các nghị sỹ nước này đã bỏ phiếu nhất trí cho phép Ủy ban pháp luật "xem xét lại mọi thỏa thận với nhà nước Do Thái trong đó có Hiệp ước Wadi Araba."
Jordan xem xét lại hiệp ước hòa bình với chính phủ Israel ảnh 1Một phiên họp của Quốc hội Jordan. (Nguồn: timesofisrael.com)

Theo AFP, các nghị sỹ tại Jordan đã giao nhiệm vụ cho một ủy ban quốc hội nước này xem xét lại mọi thỏa thuận với Israel, bao gồm cả Hiệp ước hòa bình Wadi Araba năm 1994, sau quyết định của Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

[Israel bí mật cấp 16 trực thăng chiến đấu Cobra cho Jordan]

Hãng thông tấn chính thức Petra của Jordan đưa tin, trong cuộc họp tối 10/12, các nghị sỹ nước này đã bỏ phiếu nhất trí cho phép Ủy ban pháp luật "xem xét lại mọi thỏa thận với nhà nước Do Thái trong đó có Hiệp ước Wadi Araba."

Được ký kết vào năm 1994, Hiệp ước Wadi Araba đã biến Jordan trở thành một trong hai nước Arab duy nhất đạt được thỏa thuận hòa bình với Israel cùng với Ai Cập vào năm 1979./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục