Kazakhstan hoãn cấp urani cho Iran để chờ quyết định của Nhóm P5+1

Lãnh đạo công ty Kazatomprom, ông Galymzhan Pirmatov cho biết, việc chuyển giao urani tinh chế cho Iran chỉ có thể diễn ra sau khi được sự chấp thuận từ Nhóm P5+1.
Kazakhstan hoãn cấp urani cho Iran để chờ quyết định của Nhóm P5+1 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: neweurope.eu)

Nhật báo Financial Tribune ngày 24/12  đưa tin, công ty Kazatomprom của Kazakhstan đã hoãn chuyển giao urani (uranium) cho Iran do nước này đang tìm kiếm sự chấp thuận của Nhóm P5+1 (gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Mỹ và Đức) tham gia vào thỏa thuận hạt nhân với Iran năm 2015.

Tờ báo trên dẫn lời lãnh đạo công ty Kazatomprom, ông Galymzhan Pirmatov cho biết, việc chuyển giao urani tinh chế cho Iran chỉ có thể diễn ra sau khi được sự chấp thuận từ Nhóm P5+1.

Iran và Kazakhstan đã ký một hợp đồng cung cấp urani tự nhiên tinh chế cho Iran hồi tháng 4/2016. Theo hợp đồng này, công ty Kazatomprom ban đầu đã lên kế hoạch bắt đầu chuyển giao urani cho Iran trong năm 2017, song việc này bị trì hoãn do tiến trình xin chấp thuận từ các nước có liên quan.

Ông Pirmatov cho biết, công ty Kazatomprom đã gia hạn hợp đồng này với Iran đến năm 2020, và việc chuyển giao urani của Kazakhstan cho Iran được dự kiến triển khai trong giai đoạn 2018-2020, nếu được Nhóm P5+1 phê chuẩn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục