Thủ tướng Masimov đã đưa ra tuyên bố trên tại Diễn đàn năng lượng Âu-Á lầnthứ VI mang tên "KAZENERGY-2011," khai mạc sáng 4/10 tại thủ đô Astana củaKazakhstan.
Thủ tướng Masimov thông báo trong tháng Sáu vừa qua, Chính phủ Kazakhstanđã thông qua chương trình tiếp tục phát triển năng lượng nguyên tử và xây dựngnhà máy điện hạt nhân đầu tiên trong nước với công nghệ hiện đại về bảo đảm antoàn. Ông nhấn mạnh khu vực năng lượng sẽ đóng vai trò chủ đạo nhằm góp phầnthúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại Kazakhstan.
Thủ tướng Kazakhstan nêu rõ mặc dù kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn sovới dự kiến, nhưng nhu cầu năng lượng của các nước ngày càng tăng, nênKazakhstan sẽ chú trọng phát triển ngành năng lượng trên cơ sở tính đến nhu cầuthị trường quốc tế vào từng thời điểm.
Phát biểu tại Diễn đàn, Cao ủy phụ trách năng lượng của Liên minh châu Âu(EU), ông Gunter Otingher cho biết EU đã mời Kazakhstan tham gia dự án trị giá7,9 tỷ euro nhằm xây dựng đường ống vận chuyển khí đốt qua biển Caspian để cungcấp "nhiên liệu xanh" của Turkmenistan và Azerbaijan cho Tây Âu với mức 20-30 tỷm3/năm./.