Kenya mất "ngôi vương" 3.000m vượt chường ngại vật sau hơn 4 thập kỷ

Soufiane El Bakkali của Maroc đã trở thành vận động viên đầu tiên không đến từ Kenya giành huy chương Vàng nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật sau 41 năm.
Kenya mất "ngôi vương" 3.000m vượt chường ngại vật sau hơn 4 thập kỷ ảnh 1(Nguồn: bergaag.com)

Lần đầu tiên kể từ Olympic Moskva 1980, đường chạy ở Olympic mới chứng kiến một vận động viên không đến từ Kenya giành huy chương Vàng ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật. 

Người đã chấm dứt mạch thống trị của Kenya ở nội dung này là Soufiane El Bakkali của Maroc, với thành tích 8 phút 8 giây 90.

Với kết quả này, El Bakkali cũng đã vinh dự mang về tấm huy chương Vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Maroc tại Olympic Tokyo 2020.

[VĐV Na Uy lập kỷ lục thế giới, phá vỡ sự thống trị của châu Mỹ]

Anh đã trở thành vận động viên đầu tiên không đến từ Kenya giành huy chương Vàng nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật sau 41 năm.

Người gần nhất làm được điều đó là Bronislaw Malinowski của Ba Lan tại Olympic Moskva 1980. Thực tế, Kenya đã thống trị nội dung này từ Olympic 1968, ngoại trừ hai kỳ 1976 và 1980 khi họ tẩy chay không tham dự.

Ở đường chạy 3.000m vượt chướng ngại vật tối 2/8, hai vận động viên về sau El Bakkali là Lamecha Girma của Ethiopia (8 phút 10 giây 38) và Kigen của Kenya (8 phút 11 giây 45).

Trước đó, niềm hy vọng số một của Kenya là Conseslus Kipruto (huy chương Vàng Olympic Rio 2016, Vô địch thế giới các năm 2017 và 2019) đã không thể giành vé tới Tokyo.

El Bakkali, 25 tuổi, từng về thứ 4 ở Olympic Rio 2016 và giành huy chương Đồng  ở Giải Vô địch điền kinh thế giới 2019. huy chương Vàng Olympic Tokyo 2020 là danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp của anh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục