Khai mạc hội nghị bộ trưởng ngoại giao NAM ở Iran

Ngày 28/8, Hội nghị Ngoại trưởng các nước thành viên Phong trào Không liên kết (NAM) đã chính thức khai mạc tại thủ đô Tehran của Iran.
Ngày 28/8, Hội nghị Ngoại trưởng các nước thành viên Phong trào Không liên kết (NAM) đã chính thức khai mạc tại thủ đô Tehran của Iran.

Trong hai ngày, hơn 50 ngoại trưởng dự hội nghị sẽ tập trung thảo luận dự thảo văn kiện được đưa ra tại Hội nghị cấp chuyên viên NAM diễn ra hai ngày trước đó tại Tehran.

[NAM công bố dự thảo cho Hội nghị Thượng đỉnh 16]

Dự thảo văn kiện này sẽ được xem xét lần cuối cùng tại Hội nghị thượng đỉnh của phong trào này, dự kiến vào ngày 30-31/8 tới.

Ngoài ra, các ngoại trưởng còn thảo luận các đề xuất lên án các lệnh trừng phạt đơn phương mà phương Tây áp đặt đối với Iran và một số quốc gia khác, đồng thời yêu cầu có tiếng nói lớn hơn tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, kêu gọi thành lập nhà nước Palestine dựa trên đường biên giới năm 1967, chống khủng bố, giải giáp hạt nhân....

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Ngoại giao Ai Cập Ramzy Ezz El Din cho rằng hội nghị được tổ chức trong bối cảnh toàn cầu rất "nhạy cảm," đồng thời bày tỏ hy vọng NAM có thể đóng vai trò tích cực trong việc đối phó với những thách thức toàn cầu hiện nay.

Ông Ramzy Ezz El Din cũng tin tưởng rằng Iran trên cương vị chủ tịch phong trào này trong 3 năm tới sẽ thực hiện thành công những mục tiêu chính mà NAM đã đề ra, trong đó ưu tiên cải cách cơ cấu các thể chế toàn cầu để đáp ứng lợi ích của tất cả các nước thành viên.

Tại hội nghị này, Ai Cập sẽ đưa ra bản phác thảo đặc biệt, trong đó chú trọng vào cải cách cơ cấu Liên hợp quốc, giải giáp vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, hiện thực hóa vấn đề dân chủ và nhân quyền, đối phó với khủng bố quốc tế và giúp giải quyết các cuộc khủng hoảng toàn cầu, trong đó vấn đề Palestine là trọng tâm.

Được thành lập ở Belgrade năm 1961, NAM hiện có 120 nước, chiếm 2/3 số thành viên Liên hợp quốc và khoảng 55% dân số thế giới. Tại hội nghị thượng đỉnh ngày 30-31/8, Iran sẽ chính thức tiếp nhận cương vị Chủ tịch NAM từ Ai Cập và đảm nhận cương vị này trong 3 năm tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.