Khai mạc Hội nghị cấp cao NAM lần thứ 16 ở Iran

Hội nghị cấp cao NAM lần thứ 16 đã khai mạc tại thủ đô Tehran của Iran, với chủ đề "Hòa bình bền vững nhờ quản trị chung toàn cầu".
Ngày 30/8, Hội nghị cấp cao Phong trào Không liên kết (NAM) lần thứ 16 đã khaimạc tại thủ đô Tehran của Cộng hòa Hồi giáo Iran, với chủ đề "Hòa bình bền vữngnhờ quản trị chung toàn cầu".

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Moon, các lãnhđạo nhà nước và chính phủ cùng quan chức cấp cao đến từ 120 nước tham dự sự kiệnnày.

Phát biểu khai mạc hội nghị, lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran, Đại Giáochủ Ali Khamenei tuyên bố "Nước Cộng hòa Hồi giáo không theo đuổi vũ khí hạtnhân" nhưng sẽ không từ bỏ quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục đích hòabình.

Ông Khamenei nhấn mạnh khẩu hiệu của Iran là "năng lượng hạt nhân cho tấtcả mọi người, vũ khí nguyên tử không cho một ai", đồng thời cáo buộc một số nướcphương Tây tuyên truyền chống chương trình hạt nhân của Iran nhằm giữ độc quyềnnăng lượng nguyên tử.

Ông Khamenei  cũng lên án Israel "chiếm đóng" lãnh thổ Palestine vàcho rằng NAM cần phải tiến hành các bước đi thực tiễn trong vấn đề này. Lãnh tụtinh thần tối cao Iran nhấn mạnh giải trừ quân bị là yêu cầu cấp thiết đối vớithế giới và kêu gọi xây dựng Trung Đông thành khu vực không có vũ khí hạt nhân.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Moon tại phiên khai mạc hội nghị đã lêntiếng kêu gọi Iran thực hiện các biện pháp và xây dựng lòng tin nhằm xóa bỏ quanngại của cộng đồng quốc tế về chương trình hạt nhân của nước này.

Tổng thư kýLiên hợp quốc hối thúc Iran công khai chương trình hạt nhân, tuân thủ các nghịquyết của Liên hợp quốc yêu cầu nước này hạn chế các hoạt động hạt nhân củamình, đồng thời cảnh báo rằng các động thái làm leo thang căng thẳng trong cộngđồng quốc tế xung quanh vấn đề này có thể sẽ làm bùng phát "một cuộc chiến".

Cũng tại phiên khai mạc, Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi, nước giữ cươngvị chủ tịch luân phiên của NAM trong 3 năm qua, đã chính thức chuyển giao vị trínày cho Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Morsi kêu gọi kêu gọi các bên liên quanđến nỗ lực chuyển tiếp tại Syria cần chấm dứt các hành động gây đổ máu, mongmuốn Syria chuyển tiếp sang nền dân chủ một cách hòa bình.

Ông Morsi cũng kêugọi cải cách cơ cấu Liên hợp quốc với sự tham gia lớn hơn của NAM tại Hội đồngBảo an, đồng thời cho rằng châu Phi cần có đại diện thường trực tại Hội đồng Bảoan.

Tổng thống Ai Cập cũng tuyên bố ủng hộ nỗ lực của Pakistan trở thành thànhviên đầy đủ của Liên hợp quốc, nhấn mạnh Cairo sẽ giúp đỡ thành lập Nhà nướcPalestine. Ông Morsi cũng kêu gọi thực thi Hiệp định không phổ biến hạt nhân(NPT) trên quy mô toàn cầu.

Ông Morsi là nhà lãnh đạo đầu tiên của Ai Cập đến thăm Iran kể từ khi hainước cắt đứt quan hệ ngoại giao sau cuộc cách mạng Hồi giáo ở Iran năm 1979.

Hội nghị cấp cao NAM sẽ diễn ra trong hai ngày 30-31/8.

Trước đó, hội nghịngoại trưởng NAM trong hai ngày 28-29/8 đã tập trung thảo luận về cách thức hỗtrợ Pakistan trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, giải quyết cuộckhủng hoảng tại Syria, cũng như bày tỏ bất bình đối với cơ cấu tài chính thếgiới quá lệ thuộc vào đồng USD./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.