Khai mạc trọng thể Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31
Đúng 20h tối 12/5, Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) - sự kiện thể thao lớn nhất khu vực năm 2022 đã chính thức bắt đầu.
Lễ thượng cờ Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á và cờ SEA Games. Ảnh: TTXVN
Đúng 20h tối 12/5, Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) - sự kiện thể thao lớn nhất khu vực năm 2022 đã chính thức bắt đầu.
Buổi lễ được tổ chức trang trọng, hoành tráng tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).
Đến dự buổi lễ về phía Việt Nam có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Văn hóa thể thao Du lịch Nguyễn Văn Hùng cùng đông đảo các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Thủ đô Hà Nội và lãnh đạo các tỉnh, thành phố.
Về phía khách quốc tế có sự hiện diện của Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin, các vị bộ trưởng, trưởng đoàn thể thao 11 nước tham dự SEA Games 31, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế và Đại sứ các nước.
Tham dự buổi lễ có đông đảo các vận động viên, huấn luyện viên đến từ 11 đoàn tham dự SEA Games 31 tranh tài 40 bộ môn từ 4-23/5. Riêng đoàn Việt Nam có hơn 1300 thành viên.
Mở đầu buổi lễ, các đại biểu đã tham dự lễ thượng cờ Việt Nam và chào cờ với nghi lễ trang trọng.
Ngay sau đó là chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng trên sân khấu rộng gần 8.000m2 với sự tham dự của hơn 1000 diễn viên, vận động viên với các hình ảnh đẹp, hoành tráng giới thiệu, quảng bá truyền thống văn hóa đặc sắc của nươc chủ nhà Việt Nam cũng như tôn vinh bản sắc văn hóa của cộng đồng các nước trong khu vực Đông Nam Á, qua đó thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, trọng thị, tinh thần cống hiến và trung thực, động viên nội lực của con người thông qua thi đấu thể thao.
“Hãy đến đây với chúng tôi, chúng ta sẽ cùng nhau tỏa sáng và thể hiện sức mạnh của tình đoàn kết, thái độ cầu thị và yêu chuộng hòa bình, giữ vững ổn định chính trị trong khu vực Đông Nam Á.”
Đây là thông điệp mà chương trình khai mạc SEA Games 31 muốn nhấn mạnh thông qua trình diễn nghệ thuật. Chương trình không chỉ nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh Việt Nam, mà còn thể hiện một tâm thế chủ động hội nhập và sáng tạo, chung tay đóng góp “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn.”
Thông tấn xã Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về sự kiện trọng đại này./.
Đúng 20 giờ, chương trình khai mạc SEA Games 31 chính thức bắt đầu tại Sân vận động Mỹ Đình ở Thủ đô Hà Nội, mở màn cho các hoạt động thể thao sôi động sẽ diễn ra từ nay cho đến ngày 23/5. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Nghi thức thượng cờ Việt Nam. Ảnh: Nhật Anh - TTXVNMở màn là chương trình nghệ thuật có sự góp mặt của hàng ngàn nghệ sỹ nước chủ nhà, mang đậm nét văn hóa dân tộc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Tiết mục múa tre “Việt Nam xin chào” thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia Đông Nam Á trong ngày hội thể thao của khu vực. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Đêm khai mạc đã quảng bá hình ảnh và tạo dấu ấn, vị thế cho nước chủ nhà Việt Nam trong Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Trước đó, vào lúc 19h30, hàng trăm cổ động viên đã bắt đầu màn "warm up" nhằm cổ động cho Lễ khai mạc SEA Games 31. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Đây là đại diện cho thế hệ thanh niên trẻ Việt Nam thời đại mới. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Hàng trăm tình nguyện viên đã xếp thành hình biểu tượng của SEA Games. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Hàng vạn khán giả đã có mặt từ sớm tại Sân vận động Quốc gia Mỹ đình để tham dự lễ khai mạc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Hàng trăm tình nguyện viên đã xếp thành hình biểu tượng của SEA Games. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Hàng vạn khán giả đã có mặt từ sớm tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để tham dự lễ khai mạc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Hàng trăm tình nguyện viên đã xếp thành hình biểu tượng của SEA Games. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Hàng trăm tình nguyện viên đã xếp thành hình biểu tượng của SEA Games. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Tiết mục nghệ thuật tại lễ khai mạc (Ảnh: TTXVN)Quang cảnh lễ khai mạc (Ảnh: TTXVN)Tiết mục nghệ thuật tại lễ khai mạc (Ảnh: TTXVN)Tiết mục nghệ thuật tại lễ khai mạc (Ảnh: TTXVN)Lễ thượng cờ Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á và cờ SEA Games. Ảnh: TTXVNChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố khai mạc SEA Games 31. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Ông Chu Ngọc Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội phát biểu chào mừng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch phát biểu chào mừng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Vận động viên đấu kiếm Vũ Thành An thực hiện nghi thức tuyên thệ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Trọng tài Phan Thị Ngọc Linh thực hiện nghi thức tuyên thệ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Đoàn thể thao Brunei tham dự SEA Games 31 với số lượng 23 vận động viên, người rước cờ là vận động viên Pencak Silat, Anisah Najjihah binti Adbullahm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Dẫn đầu đoàn thể thao Campuchia là vận động viên Jujitsu, Khan Jessa. Đoàn Campuchia góp mặt tại SEA Games 31 với 361 vận động viên. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Đoàn thể thao Indonesia có 500 vận động viên tranh tài ở 32/40 môn thi đấu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Đoàn thể thao Lào tham dự SEA Games 31 với 280 vận động viên tranh tài ở 28/40 môn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Đoàn thể thao Malaysia có tổng cộng 586 vận động viên dự thi ở 39/40 môn của SEA Games 31. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Đoàn thể thao Myanmar có 298 vận động viên, dự thi ở 21/40 môn ở SEA Games lần này. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Đoàn thể thao Philippines có tổng cộng 425 vận động viên dự thi 39/40 môn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Đoàn thể thao Singapore tham dự 33/40 môn ở SEA Games 31 với 425 vận động viên. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Đoàn Thái Lan có 808 vận động viên tham gia tranh huy chương ở 40/40 môn thể thao, đây là đoàn quốc tế duy nhất dự tranh đủ 40 môn ở SEA Games 31. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Đoàn thể thao Timor Leste dự tranh 7 môn ở SEA Games năm nay với 39 vận động viên. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31 với khoảng 950 vận động viên và nhiều huấn luyện viên, chuyên gia... (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Nghi thức thắp sáng đài lửa của Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Người có vinh dự thắp lên ngọn lửa của SEA Games năm nay là vận động viên điền kinh Quách Thị Lan. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Cuối chương trình là màn bắn pháo hoa sáng rực cả sân vận động Mỹ Đình (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Ca khúc chính thức của SEA Games 31 được vang lên trên sân Mỹ Đình. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Màn pháo hoa rực rỡ chính thức khép lại một Lễ khai mạc SEA Games 31 đầy ấn tượng của nước chủ nhà Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tính đến thời điểm 18 giờ ngày 12/5, các tuyến đường xung quanh Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình - địa điểm chuẩn bị diễn ra Lễ khai mạc SEA Games 31, chưa ghi nhận tình trạng giao thông tắc nghẽn.
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong kỳ SEA Games 31 là 12 khinh khí cầu mang Quốc kỳ của 11 quốc gia và hình ảnh linh vật Sao la đã được thắp lửa bên ngoài Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết Việt Nam đang sống trong không khí hân hoan, hướng tới SEA Games 31 - Kỳ SEA Games rất đặc biệt trong suốt lịch sử 63 năm của Đại hội Thể thao Đông Nam Á.
Ông Mochamad Iriawan bày tỏ tin tưởng rằng U23 Indonesia có thể tiến tới trận bán kết với “cơ hội rộng mở” vì thành tích đội bóng này đang tiếp tục được cải thiện tại SEA Games 31.
Arsenal trải qua trận thứ 2 liên tiếp không thắng khi để Wolverhampton cầm hòa 2-2, tạo cơ hội cho Manchester City thu hẹp khoảng cách trong cuộc đua ngôi vương Premier League.
Bodoe/Glimt đã tạo nên bất ngờ lớn nhất ở lượt đi vòng play-off khi đánh bại á quân Inter Milan, trong khi Newcastle nắm chắc vé đi tiếp bằng chiến thắng hủy diệt.
Bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến vững chắc trong khu vực với hàng loạt thành tích đáng nhớ. Trong thành công ấy, những người trẻ đang nổi lên như một nhân tố giúp nâng tầm vị thế bóng đá Việt.
Trong những ngày đầu Xuân, câu chuyện về “nữ hoàng đường chạy” Nguyễn Thị Oanh như một lời nhắc nhở đầy ý nghĩa: thành công không đến từ may mắn mà được tạo nên bởi nghị lực và niềm tin bền bỉ.
Nhiều cấp độ đội tuyển của bóng đá Việt Nam sẽ tham dự các giải đấu lớn trong khu vực và quốc tế, với những đấu trường quan trọng như Vòng loại Asian Cup 2027, ASEAN Cup 2026 hay ASIAD 2026.
ASIAD 20 không chỉ là một kỳ Đại hội thể thao, mà còn là phép thử quan trọng cho hướng đi của Thể thao Việt Nam trên hành trình vươn ra châu lục và thế giới.
Trước thềm dịp nghỉ Tết Nguyên đán Xuân Bính Ngọ 2026, huấn luyện viên và ban huấn luyện cũng không quên dặn dò, giao bài tập để các cầu thủ nhí duy trì thể trạng và cảm giác thi đấu.
Lần đầu tiên được trải nghiệm không khí Tết Nguyên đán với tư cách một công dân Việt Nam, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên kỳ vọng năm 2026 sẽ đánh dấu những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của mình.
Các vận động viên châu Phi thi đấu ở nhiều nội dung như trượt tuyết đổ đèo, trượt tuyết băng đồng, trượt tuyết tự do và skeleton, cho thấy sự đa dạng và tiến bộ về chuyên môn.
Arsenal bỏ lỡ cơ hội tái lập khoảng cách Man City và khiến cuộc đua vô địch kịch tính hơn sau khi phải chia điểm trong chuyến làm khách trên sân của Brentford.
Manchester City rút ngắn khoảng cách với Arsenal xuống còn 3 điểm sau trận thắng Fulham, trong khi Liverpool khiến cuộc đua top 4 Premier League trở nên nóng hơn.
Giải giao hữu bóng đá là cầu nối thúc đẩy giao lưu thể thao, tăng cường tình hữu nghị, hợp tác đa lĩnh vực văn hóa-kinh tế giữa vùng biên giới Quảng Tây (Trung Quốc) và các tỉnh biên giới Việt Nam.
Manchester United đứt mạch toàn thắng sau trận hòa may mắn trước West Ham United, nhưng vẫn giữ được vị trí thứ tư Premier League khi Chelsea cũng không thể đánh bại Leeds United.
Điểm nhấn của vòng 13 là những chiến thắng khó tin của Đông Á Thanh Hóa, Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An trước các đội top đầu là Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Bình FC và Thể Công-Viettel.
Các vận động viên của Đội tuyển Quốc gia được tài trợ thẻ thành viên với tổng giá trị 21.000 USD (hơn 500 triệu đồng), áp dụng khi chơi golf và sử dụng các dịch vụ trong hệ sinh thái CV.
Sander Eitrem đã hoàn thành phần thi với thành tích 6 phút 03 giây 95, phá vỡ kỷ lục Olympic cũ (6 phút 08 giây 84) do vận động viên Nils van der Poel thiết lập tại Bắc Kinh 4 năm trước.
Bayern Munich và PSG cùng giành chiến thắng đậm để tiếp tục dẫn đầu tại giải vô địch Quốc gia, trong khi Real Madrid bám đuổi quyết liệt Barcelona trong cuộc cạnh tranh ở La Liga.
Haaland thi đấu thăng hoa để giúp Manchester City thắng kịch tính 2-1 trước Liverpool tại Anfield, qua đó tiếp tục bám sát Arsenal trong cuộc đua đến ngôi vương Premier League.
Chiến thắng trước Wolfsburg không chỉ giúp Dortmund nối dài chuỗi trận bất bại ở Bundesliga mà còn khiến cho cuộc đua vô địch ở giải đấu này bớt nhàm chán.
Manchester United đã bám rất sát top 3 Premier League sau chiến thắng trước Tottenham, trong khi Arsenal vững vàng ngôi đầu khi tạo ra khoảng cách 9 điểm so với nhóm bám đuổi.
Dù gặp nhiều khó khăn trước đối thủ nhiều duyên nợ là Hải Phòng, các bàn thắng của David Fisher và Đỗ Hoàng Hên giúp đội chủ nhà Hà Nội FC được hưởng niềm vui với thắng lợi chung cuộc 2-0.
Ngày 6/2, Tổng thống Italy Sergio Mattarella đã tuyên bố khai mạc Olympic mùa Đông Milan-Cortina 2026 trong buổi lễ tại Sân vận động San Siro ở thành phố Milan.
Theo truyền thống, đoàn thể thao Hy Lạp - quê hương của Olympic hiện đại - dẫn đầu màn diễu hành, trong khi đoàn thể thao của nước chủ nhà Italy đi cuối cùng.
Hà Nội FC được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn ở màn so tài với Hải Phòng, đội được dẫn dắt bởi "người cũ" Chu Đình Nghiêm. Trong khi đó, Ninh Bình có cơ hội trở lại ngôi đầu bảng nếu giành chiến thắng.
Lễ khai mạc Olympic mùa Đông năm nay sẽ diễn ra tại sân vận động San Siro vào lúc 19h tối 6/2 theo giờ địa phương (tức 1h sáng 7/2 theo giờ Việt Nam) và kéo dài khoảng 3 giờ.
Theo IOC, việc tổ chức Olympic mùa Đông và Thế vận hội mùa Đông dành cho người khuyết tật (Paralympic) trong tương lai có thể sẽ được đẩy sớm 1 tháng so với thường lệ.
Dịp Tết Xuân Bính Ngọ 2026 hứa hẹn sẽ trở nên đặc biệt ý nghĩa với Đỗ Hoàng Hên, khi tiền vệ gốc Brazil đã chính thức trở thành công dân Việt Nam, khi hoàn tất thủ tịch nhập tịch hồi tháng 10/2025.
Bà Soraya Aghaei, vận động viên cầu lông từng đại diện Iran tham dự Olympic Tokyo 2020, đã được bầu làm thành viên thứ 107 của IOC với tỷ lệ 95 phiếu thuận và 2 phiếu chống.