Khu vực thủy điện Sông Tranh cần 3 trạm quan trắc

Hiện nay, tại khu vực Thủy điện Sông Tranh 2 chỉ có một trạm quan trắc được lắp đặt nên không ghi nhận được thông tin về động đất.
Ngày 23/10, tiến sỹ Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết theo nguyên lý hoạt động của các trạm quan trắc, tại một khu vực quan trắc cần ít nhất ba trạm hoạt động cùng lúc mới đảm bảo ghi nhận đầy đủ và xử lý chính xác thông tin động đất.

Trả lời phóng viên TTXVN về nguyên nhân trạm quan trắc mới lắp đặt tại khu vực Thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam không ghi nhận được thông tin về trận động đất tối 22/10, tiến sỹ Phương cho biết hiện nay, tại khu vực Thủy điện Sông Tranh 2 chỉ có một trạm quan trắc được lắp đặt nên không thể có đầy đủ dữ liệu để xử lý.

[Xảy ra động đất mạnh chưa từng thấy ở Bắc Trà My]

Trước đó, vào hồi 20 giờ 41 phút 28 giây ngày 22/10, tại vị trí có tọa độ 15.3299 độ vĩ Bắc, 108.153 độ kinh Đông thuộc địa phận huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, một trận động đất có cường độ 4,6 độ Richter đã xảy ra, độ sâu chấn tiêu khoảng 7km.

Theo đánh giá, động đất gây nên rung động cấp VI (theo thang MSK-64) ở khu vực đập Thủy điện Sông Tranh. Đây là trận động đất có cường độ mạnh nhất từ trước đến nay xảy ra tại khu vực này.

Trong thời gian sắp tới, bốn trạm quan trắc về động đất sẽ được lắp đặt thêm tại khu vực quanh Thủy điện Sông Tranh 2, khu vực hạ du tại các xã Trà Bùi, Trà Đốc (huyện Bắc Trà My), Trà Mai (huyện Nam Trà My), Tiên Hiệp và Tiên Ngọc (huyện Tiên Phước) nhằm ghi nhận đầy đủ, xử lý chính xác thông tin động đất tại khu vực này./.

Thu Phương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục