Khủng bố al-Qaeda cố gắng lấy lại ưu thế khi IS đang thất bại

Tổ chức al-Qaeda đang cố gắng lấy lại ưu thế khi Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang yếu thế, cho thấy một nguy cơ tiềm ẩn nguy hiểm đối với phương Tây.
Khủng bố al-Qaeda cố gắng lấy lại ưu thế khi IS đang thất bại ảnh 1Cờ IS tại thị trấn Tabqa, cách thành phố Raqa của Syria 55km về phía tây, ngày 30/4/2017. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Ngày 4/9, tại Hội nghị cấp cao quốc tế về chống khủng bố diễn ra tại Herzliya, Israel, ông Arndt von Loringhoven, Trợ lý Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phụ trách vấn đề tình báo và an ninh cho biết tổ chức al-Qaeda đang cố gắng lấy lại ưu thế khi Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang yếu thế, cho thấy một nguy cơ tiềm ẩn nguy hiểm đối với phương Tây.

Theo ông Von Loringhoven, "sự suy yếu của IS là cơ hội cho al-Qaeda cố gắng lấy lại vị trí cũ của mình." 

Ông Von Loringhoven khẳng định: "Trong khi IS đã thu hút được sự chú ý của thế giới trong 4 năm qua thì al-Qaeda lặng lẽ xây dựng lại mạng lưới và năng lực tiềm tàng của chúng khắp thế giới."

[LHQ nhận định IS và al-Qaeda vẫn là mối đe dọa trên thế giới]

 

Ngoài ra, ông Von Loringhoven cũng trích dẫn hàng loạt các hoạt động của tổ chức này ở Kashmir, Afghanistan, Syria, Yemen, Somalia và Bắc Phi.

Ông lưu ‎ý, mục tiêu chiến lược của al-Qaeda là giành lại quyền lãnh đạo đối với các tay súng và phần tử cực đoan cùng chí hướng.

Sự cạnh tranh giữa các nhánh và hoạt động tuyển mộ của hai nhóm khủng bố cực đoan chính này có khả năng làm tăng mối đe dọa khủng bố đối với NATO và các đối tác của NATO./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”