Belarus tái khẳng định ủng hộ Cuba, phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương
Ngày 16/2, Belarus đã tái khẳng định sự đoàn kết hoàn toàn với Cuba, đồng thời tuyên bố với Đại sứ Cuba rằng chính quyền Minsk phản đối mọi hình thức trừng phạt đơn phương.
Ngày 16/2, Belarus đã tái khẳng định sự đoàn kết hoàn toàn với Cuba, đồng thời tuyên bố với Đại sứ Cuba rằng chính quyền Minsk phản đối mọi hình thức trừng phạt đơn phương.
Đại sứ quán Việt Nam Việt Nam tại Belarus phối hợp Ban tuyên giáo Đảng Cộng sản Belarus tổ chức thông tin về Đại hội XIV, qua đó thúc đẩy trao đổi lý luận và làm sâu sắc hơn quan hệ đối ngoại Đảng giữa hai nước.
Ba Lan đã bắt đầu lắp đặt các hệ thống radar chống thiết bị bay không người lái đầu tiên dọc biên giới với Belarus nhằm phát hiện, giám sát và tiến tới vô hiệu hóa các thiết bị bay này.
Belarus chính thức triển khai hệ thống tên lửa Oreshnik do Nga sản xuất, tăng cường năng lực phòng thủ và sẵn sàng ứng phó xung đột khu vực.
Tổng thống Belarus cho biết Oreshnik sẽ không ở một vị trí duy nhất mà sẽ di chuyển tới các địa điểm cụ thể và, nếu cần thiết, có khả năng tiến hành tấn công từ một trong số các địa điểm đó.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã cam kết chấm dứt tình trạng khinh khí cầu thời tiết (bóng thám không) bay từ Belarus sang Litva.
IOC nêu rõ các vận động viên có quyền cơ bản được tiếp cận thể thao trên toàn thế giới và được thi đấu tự do, không bị can thiệp chính trị hoặc chịu áp lực từ các tổ chức chính phủ.
Litva cáo buộc Belarus cho phép các đối tượng buôn lậu sử dụng khinh khí cầu thời tiết để vận chuyển thuốc lá lậu qua biên giới 2 nước, tuy nhiên, Belarus đã phủ nhận cáo buộc này.
Chào mừng Thư ký Hội đồng An ninh Belarus, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Belarus.
Chiều 3/12/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Belarus Volfovich Aleksandr Grigorievich.
Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh sau khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược vào tháng 5/2025, quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Belarus đã và đang phát triển mạnh mẽ.
Litva thông báo mở lại các cửa khẩu biên giới với Belarus, chấm dứt lệnh đóng cửa được áp dụng nhằm đối phó với tình trạng gián đoạn hoạt động hàng không do khinh khí cầu của các đối tượng buôn lậu.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh mong muốn Hội Phụ nữ hai nước tiếp tục có nhiều hình thức chia sẻ kinh nghiệm về sáng kiến thúc đẩy hòa bình, văn hóa và sự nhân ái của nhân loại.
Theo người phát ngôn lực lượng biên phòng Ba Lan, ông Andrzej Juzwiak, 2 cửa khẩu với Belarus gồm Kuznica Bialostocka và Bobrowniki đã được mở cửa trở lại.
Belarus đã cấm xe tải và máy kéo của Ba Lan và Litva lưu thông trên lãnh thổ nước này kể từ ngày 3/11, được Tổng thống Belarus ký ban hành và dự kiến có hiệu lực đến cuối năm 2027.
Ngoại trưởng Choe Son Hui sẽ thăm Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus theo lời mời của Bộ Ngoại giao hai nước, song không nêu rõ thời gian cụ thể.
Các trang báo chính phủ, trang thông tin của Bộ Nội vụ của Nga và Belarus đã đưa tin rất sớm về Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (còn được gọi là Công ước Hà Nội).
"Công ước Hà Nội đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực toàn cầu nhằm đối phó các hành vi phạm tội trên không gian mạng, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ USD mỗi năm cho nền kinh tế thế giới."
ĐSQ Việt Nam tại Belarus và Hội người Việt tại Belarus phối hợp tổ chức buổi lễ kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam, tiếp theo chuỗi các sự kiện tôn vinh, gắn kết cộng đồng người Việt tại Belarus trong 2025.
Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Belarus thời gian qua không ngừng được củng cố, vun đắp.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov cho biết NATO đang duy trì lực lượng khoảng 60.000 quân, tăng cường huấn luyện, tác chiến và thu thập thông tin tình báo gần biên giới Nga, Belarus.
Trả lời phỏng vấn nhà báo Nga, Tổng thống Belarus cho rằng việc Mỹ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine "sẽ không diễn ra."
Theo kế hoạch, các chuyến bay thuê bao tuyến Minsk-Phú Quốc sẽ được khai thác với tần suất 11 ngày một chuyến, bao gồm cả hạng ghế phổ thông và thương gia.
Các vận động viên Paralympic Nga sẽ có thể mang quốc kỳ, quốc ca cùng các biểu tượng quốc gia khác của Nga để tham gia Thế vận hội Paralympic và các cuộc thi thể thao do IPC quản lý.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 23/9 tuyên bố các cửa khẩu biên giới giữa Ba Lan và Belarus sẽ được mở cửa trở lại từ nửa đêm 25/9 sang ngày 26/9.
VAST nhận định phát triển nghiên cứu cơ bản chính là nền tảng để định hình công nghệ lõi, công nghệ chiến lược và là xu thế cho nền khoa học tự chủ trên toàn cầu.
Tổng thống Lukashenko khẳng định cuộc tập trận Zapad-2025 với Nga có nội dung diễn tập vũ khí hạt nhân chiến thuật và triển khai tên lửa siêu vượt âm Oreshnik nhưng chỉ nhằm mục đích phòng thủ.
Nga và Belarus bắt đầu cuộc tập trận Zapad-2025 tại các thao trường ở cả hai nước từ ngày 13/9, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với NATO.
Phó Thủ tướng Belarus Anatoly Aleksandrovich Sivak khẳng định Việt Nam luôn là đối tác ưu tiên hàng đầu của Belarus tại khu vực Đông Nam Á.
Tổng thống Lukashenko khẳng định Belarus coi Việt Nam là một trong những đối tác chủ chốt của Belarus tại khu vực châu Á, một động lực tăng trưởng của nền kinh tế thế giới.
EU gia hạn trừng phạt hơn 2.500 cá nhân và thực thể Nga thêm 6 tháng, đồng thời chuẩn bị gói biện pháp mới nhắm vào xuất khẩu dầu mỏ, đội tàu lách lệnh trừng phạt cùng lĩnh vực ngân hàng của Moskva.
Cuộc tập trận chiến lược chung mang tên “Zapad-2025” (Phương Tây-2025) diễn ra vào ngày 12/9 tại các bãi huấn luyện ở Belarus và Nga, cũng như tại vùng biển Baltic và Barents.
Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Belarus và Chile thu hút đông đảo bạn bè quốc tế, khẳng định tình hữu nghị bền chặt, sự ủng hộ và quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Belarus, Việt Nam-Chile.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hạ viện Belarus Igor Sergeenko nhất trí đề nghị Quốc hội hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ để cụ thể hóa các thỏa thuận giữa Lãnh đạo hai nước.
Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác song phương trên các lĩnh vực mà Belarus có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như khoa học-công nghệ, công nghiệp, nông nghiệp.