Thông tin trên được ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượngnông lâm sản và thủy sản cho biết tại cuộc họp giao ban chuyên ngành này chiều4/3, tại Hà Nội.
Trước thực trạng đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao ĐứcPhát đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện các giải pháp để kiểm soát triệtđể chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.
Thông tư 14 phải triển khai trên diện rộng
Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hànhngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tưnông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản nhằm kiểm tra, kiểm soát, đánh giá,giám sát chất lượng cơ sở kinh doanh. Nhưng theo báo cáo của Cục quản lý chấtlượng nông lâm sản và thủy sản cho thấy, sau gần hai năm triển khai, việc thựchiện Thông tư 14 còn rất chậm.
Trong hai tháng đầu năm nay đã có 1.045 lượt kiểm tra cơ sở kinh doanh nông lâmthủy sản triển khai tại 22 tỉnh, thành; thanh kiểm tra 262 cơ sở sản xuất kinhdoanh vật tư nông nghiệp phát hiện 36 cơ sở vi phạm và phát hiện 27 mẫu trêntổng số 108 mẫu kiểm tra vi phạm về chỉ tiêu chất lượng. Dịp Tết Nguyên đán QuýTỵ, các đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện 24 trên tổng số 172 cơ sở không đạtyêu cầu về an toàn thực phẩm.
Ông Nguyễn Như Tiệp, cho biết thêm trong tháng Ba này, Cục sẽ trình Bộ banhành văn bản chỉ đạo địa phương tập trung vào triển khai Thông tư 14 trên diệnrộng và hoàn thiện các chương trình giám sát an toàn thực phẩm năm 2013 đối vớimột số sản phẩm động vật, thực vật, thủy sản chủ lực, rủi ro cao như rau, quả,chè, sản phẩm thịt gia súc, gia cầm, sản phẩm thủy sản.
Tại cuộc họp, Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh rằng trong số 59 tỉnh triển khaithực hiện Thông tư 14, kết quả còn chậm, chưa được đồng đều, chưa đầy đủ loạihình cơ sở. Vì vậy, cần đề xuất giải pháp cụ thể để các tỉnh triển khai mạnh mẽhơn để tạo sự chuyển biến trên thực tiễn. Đặc biệt, phải chú trọng bốn tỉnh gồmAn Giang, Hà Nam, Nam Định và Thái Bình chưa có báo cáo tình hình triển khaiThông tư 14, phải làm rõ nguyên nhân và thực tế triển khai cũng như những vướngmắc trong quá trình thực hiện thông tư để rút kinh nghiệm.
Theo Bộ trưởng, để thúc đẩy việc triển khai thực hiện Thông tư 14 đạt hiệuquả phải tăng cường việc kiểm tra tại các địa phương và các đơn vị chức năngphải họp với các địa phương để đôn đốc, chỉ đạo, có cách làm hay, cách làm hiệuquả, thậm chí nêu rõ điển hình tiên tiến để phổ biến cho các địa phương khácnhân rộng.
Thúc đẩy hình thành chuỗi thực phẩm an toàn
Cũng liên quan đến chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, ông NguyễnNhư Tiệp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát chuỗi cung cấp thực phẩmnông lâm thủy sản an toàn.
Theo đó, Cục đã hoàn thành việc khảo sát, xây dựng mô hình mẫu kiểm soát antoàn thực phẩm chuỗi nông thủy sản tại Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thành phố Hồ ChíMinh. Đồng thời, từ tháng Ba này, Cục tổ chức, phổ biến, hướng dẫn một số địaphương khác triển khai xây dựng mô hình thí điểm kiểm soát an toàn thực phẩmchuỗi nông sản rau, thịt tại 8 tỉnh phía Bắc và thủy sản tại 4 tỉnh phía Nam.
Thời gian tới, Cục tiếp tục thí điểm kiểm soát chuỗi cung cấp thực phẩm nônglâm thủy sản an toàn. Hiện, Cục đã cho lấy mẫu 3 sản phẩm rau ở tỉnh Vĩnh Phúc,thực phẩm ở Bắc Ninh và cá ở Thành phố Hồ Chí Minh để đánh giá nguy cơ rủi rohướng đến thực hiện quản lý theo chuỗi. Việc lấy mẫu để xác định từng công đoạn,xem xét chỉ tiêu nào bị phát hiện và có rủi ro cao, từ đó xây dựng mô hình kiểmsoát. Tuy nhiên, công việc này đòi hỏi từng cơ sở sản xuất phải xây dựng hệthống đảm bảo chất lượng cùng với sự giám sát cộng đồng cộng và việc kiểm trađịnh kỳ và đột xuất của cơ quan có thẩm quyền để hình thành “1 chuỗi” quản lýchất lượng từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ sản phẩm.
Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng nhấn mạnh rằng để kết hợp quản lý theo hệ thống,theo chuỗi thì phải phân tích, đánh giá nguy cơ rủi ro, nếu không biết nguy cơrủi ro ở khâu nào thì việc quản lý rất phân tán, kém hiệu quả.
Bên cạnh đó, để thúc đẩy việc hình thành chuỗi thực phẩm an toàn cần phải tậptrung vào khâu trọng điểm và làm rõ sản phẩm. Như đối với sản phẩm rau hay chè,việc thúc đẩy kiểm soát an toàn thực phẩm chuỗi không chỉ là kiểm tra hay hô hàomà các đơn vị chức năng như Cục trồng trọt, Cục bảo vệ thực vật, Cục quản lýchất lượng cùng các đơn vị liên quan phải rà lại tất cả các công đoạn và phải cógiải pháp cho từng công đoạn hợp lý mới tạo được sự chuyển biến.
Về việc kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi, ông Nguyễn Như Tiệp cho biếthiện, mới đang làm thí điểm nên cần thời gian khoảng 6 tháng mới có thể tổngkết, sơ kết, đánh giá kết quả, rút ra những kinh nghiệm từ đó điều chỉnh và tiếptục thí điểm, triển khai trên diện rộng để mô hình kiểm soát an toàn thực phẩmtheo chuỗi “vận hành” đạt hiệu quả cao./.