Kosovo đóng cửa khẩu chính sau khi bị phong tỏa từ phía Serbia

Ngày 28/12, Kosovo đã đóng cửa khẩu lớn nhất sau khi những người biểu tình phong tỏa khu vực này bên phía Serbia.
Kosovo đóng cửa khẩu chính sau khi bị phong tỏa từ phía Serbia ảnh 1(Nguồn: ABC News)

Theo Reuters, ngày 28/12, Kosovo đã đóng cửa khẩu lớn nhất sau khi những người biểu tình phong tỏa khu vực này bên phía Serbia để ủng hộ tộc người của họ ở Kosovo từ chối công nhận nền độc lập của Kosovo.

[Serbia đặt quân đội trong tình trạng báo động ở mức cao nhất]

Cuộc biểu tình mới nhất diễn ra vài giờ sau khi Serbia cho biết đã đặt quân đội vào mức báo động cao nhất, do căng thẳng leo thang giữa Belgrade và Pristina.

Belgrade từ chối công nhận chính phủ ở Pristina hoặc vị thế của Kosovo với tư cách là một quốc gia độc lập với Serbia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục