Vụ nổ trên xảy ra vàokhoảng 9 giờ 20 phút sáng (giờ miền Trung của Mỹ, tức 9 giờ 20 phút tối 2/9 giờViệt Nam). Hiện bảy chiếc trực thăng, hai máy bay và bốn tàu đang trên đường đếnđịa điểm vụ nổ, cách Vịnh Vermilion 130km về phía Nam dọc bờ biển Louisiana.
Theolực lượng phòng vệ bờ biển Mỹ, thông tin ban đầu cho thấy toàn bộ 13 người làmviệc trên giàn khoan thuộc sở hữu của Hãng Mariner Energy này đã được cứu thoát.Một người bị thương nhẹ nhưng không có ai thiệt mạng. Đám cháy chưa được dập tắthoàn toàn nhưng đã được kiểm soát.
Đại diện của Hãng Mariner cho biết toàn bộbảy giếng dầu của giàn khoan đã được đóng lại, và ngọn lửa bùng lên từ số nhiênliệu trong kho chứa chứ không phải từ giếng phun lên. Nguyên nhân đang được điềutra.
Theo Mariner, sự cố không phải do một vụ nổ gây ra mà từ một trong bảygiếng dầu đang hoạt động của giàn khoan này.
Chuyến bay thị sát ban đầu của côngty không phát hiện vết tràn hydrocarbon trên hiện trường. Tuy nhiên, lực lượngphòng vệ bờ biển cho biết có vết loang trên mặt nước rộng 30 mét và kéo dàikhoảng 1,6km.
Giàn khoan trên nằm ở độ sâu khoảng hơn 100 mét dưới nước và hiệnkhông hoạt động. Các chuyên gia cho biết trong trường hợp xảy ra sự cố tràn dầu,việc khắc phục sẽ đơn giản hơn nhiều so với sự cố hồi tháng Tư đối với giànkhoan Deepwater Horizon của Hãng BP cũng tại Vịnh Mexico ở độ sâu 1.500 mét.
Sau vụ nổ giàn khoan của Hãng BP, phải mất tới ba tháng, các chuyên gia kỹ thuật mới đóng được miệng giếngdầu và hậu quả của nó còn tác động nhiều năm nữa.
Ngay sau khi có thông tin vềvụ cháy, giá cổ phiếu của Mariner Energy giảm 5%, xuống còn 22,19 USD. Công tynày đang có kế hoạch sáp nhập vào với một công ty lớn hơn có tên là ApacheCorporation. Vụ sáp nhập dự kiến sẽ hoàn thành trong khoảng 4-6 tuần nữa./.