Lặn, Điền kinh và Taekwondo có tên vào bảng Vàng thành tích

Bốn vận động viên Điền kinh giành HCV phần thi chạy tiếp sức 4x400m, Nguyễn Thành Lộc "mở hàng HCV" cho đội tuyển Lặn Việt Nam, và 3 vận động viên Taekwondo giành Vàng ở nội dung quyền tiêu chuẩn.
Lặn, Điền kinh và Taekwondo có tên vào bảng Vàng thành tích ảnh 1Đội tuyển Điền kinh Việt Nam giành huy chương Vàng nội dung chạy tiếp sức 4x400m nữ. (Ảnh: TTXVN)

Ngay sau khi "nữ hoàng điền kinh" Nguyễn Thị Oanh hoàn tất "mục tiêu 4 huy chương Vàng" tại SEA Games 32, các đồng đội của cô đã tiếp tục mang về tấm huy chương Vàng thứ 12 cho bộ môn này ở đại hội năm nay.

Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc và Nguyễn Thị Hằng đã thực hiện xuất sắc phần thi chạy tiếp sức 4x400m, với thành tích 3 phút 33 giây 05 để về đích đầu tiên.

Đây là tấm huy chương thứ 3 của Nguyễn Thị Huyền tại SEA Games 32, và là huy chương Vàng thứ 13 của cô ở các kỳ SEA Games - một kỷ lục của Thể thao Việt Nam.

Tuy nhiên, Đội Điền kinh Nam của Việt Nam lại không thành công khi Quách Công Lịch, Nguyễn Tùng Lâm, Trần Nhật Hoàng và Trần Đình Sơn chỉ về thứ 4 ở nội dung chạy tiếp sức 4x400m nam. Về nhất là đội Philippines, nhì là Thái Lan và Malaysia giành huy chương Đồng.

Như vậy, điền kinh Việt Nam không đạt chỉ tiêu 14-18 huy chương Vàng đề ra cho SEA Games năm nay, khi chỉ giành được 12 huy chương Vàng, trong đó 11 huy chương Vàng có được nhờ kỳ tích của các vận động viên nữ.

Thái Lan nhất toàn đoàn ở môn Điền kinh với 15 huy chương Vàng, Indonesia xếp thứ ba với 7 huy chương Vàng.

[Khoảnh khắc Nguyễn Thị Oanh đi vào lịch sử tại SEA Games 32]

Cũng trong tối 12/5, Nguyễn Thành Lộc đã trở thành vận động viên "mở hàng huy chương Vàng" cho đội tuyển Lặn Việt Nam. Anh vô địch ở nội dung lặn 100m tự do với thành tích 35 giây 33. Huy chương Bạc của nội dung này thuộc về vận động viên Đỗ Đình Toàn cũng của Đoàn Việt Nam, trong khi huy chương Đồng thuộc về vận động viên của Thái Lan Khet Chamnanwat.

Vận động viên Lê Thị Thanh Vân giành huy chương Vàng Lặn vòi hơi chân vịt đôi với thành tích 49 giây 54. Huy chương Đồng của nội dung này thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Thảo cũng của Đoàn Việt Nam, trong khi huy chương Bạc thuộc về vận động viên Dewi Ressa Kania của Indonesia.

Trong khi đó, Taekwondo cũng giành thêm huy chương Vàng ở nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nam, nhờ công của 3 vận động viên Phạm Quốc Việt, Nguyễn Thiên Phụng và Nguyễn Trọng Phúc.

Ở nội dung quyền tiêu chuẩn đôi nam nữ, các võ sỹ Phạm Quốc Việt, Lê Trần Kim Uyên bằng điểm các vận động viên Malaysia 7,55 điểm, nhưng xếp sau vì thua điểm biểu diễn, theo đó nhận huy chương Bạc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục