Làn sóng đại dịch COVID-19 thứ 5 đã bắt đầu tại Israel

Ngày 21/12, Bộ Y tế Israel cho biết số ca mắc mới COVID-19 ở nước này tăng lên 1.306 ca trong ngày, mức cao nhất trong 2 tháng qua nên Israel xác định làn sóng dịch COVID-19 thứ 5 đã bắt đầu.
Làn sóng đại dịch COVID-19 thứ 5 đã bắt đầu tại Israel ảnh 1Nhân viên y tế Israel tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Jerusalem. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 21/12, Bộ Y tế Israel thông báo số ca mắc mới COVID-19 tại nước này đã tăng lên 1.306 ca trong ngày, mức cao nhất trong 2 tháng qua.

Trước những diễn biến mới, Israel xác định làn sóng dịch COVID-19 thứ 5 đã bắt đầu tại quốc gia Trung Đông này. 

Như vậy, số ca mắc mới mỗi ngày hiện đã cao gần gấp đôi so với cách đây 2 tuần. Trong khi đó, hệ số lây nhiễm R cũng tiếp tục tăng lên 1,28. Hệ số lây nhiễm trên 1 cũng cho thấy dịch bệnh đang trên đà lan rộng.

Tuy nhiên, theo Bộ Y tế Israel, số ca bệnh nặng vẫn trên đà giảm trong suốt tháng qua, với 81 ca trong ngày 21/12, trong đó 48 ca rất nặng và 41 ca phải thở máy.

Ngoài ra, trẻ em hiện đang chiếm phần lớn các ca bệnh tại Israel, với 59% bệnh nhân là trong độ tuổi dưới 19. Trong số ổ dịch mới bùng phát tại khu dân cư Ma'ale Adumim ở Bờ Tây, 165/193 ca là trẻ em. Trong đó có 25 ca đã được xác định nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm biến thể mới lên 175 trường hợp.

[Israel bắt đầu thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 dạng uống]

Bộ Y tế Israel cho biết có 380 trường hợp khác cũng đang trong diện nghi nhiễm Omicron.

Đến nay Israel đã tiêm phòng đầy đủ cho 59% dân số, tức đã tiêm bổ sung mũi 3 hoặc tiêm mũi 2 dưới 6 tháng. Tuy nhiên, vẫn còn một lượng lớn người dân đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn chưa đi tiêm. Số đối tượng này chiếm tới 53% các ca mắc mới và 75% các ca nặng.

Trong những ngày qua, Chính phủ Israel tổ chức họp hằng ngày để đánh giá tình hình và thảo luận về cách ứng phó, trong đó lần đầu tiên Israel đã đưa Mỹ vào danh sách “báo động đỏ” để áp lệnh cấm đi lại đối với công dân.

Cũng trong ngày 21/12, một ủy ban Quốc hội Isreal đã thông qua lệnh cấm các công dân và cư dân nước này đến Mỹ.

Người phát ngôn ủy ban trên Ronit Gal xác nhận ủy ban đã bỏ phiếu cho phép đưa Mỹ vào danh sách đỏ về nguy cơ dịch bệnh, cùng với một số nước gồm Italy, Bỉ, Canada, Đức, Hungary, Maroc, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, lệnh cấm trên có hiệu lực từ ngày 22/12 và sẽ duy trì ít nhất một tuần. Những người có hộ chiếu Israel và thường trú nhân sẽ không được bay đến Mỹ nếu chưa được cơ quan chức năng xem xét cấp phép ngoại lệ.

Trước đó, Israel đã đưa Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và hầu hết các nước châu Phi vào danh sách này. Việc đưa Mỹ vào danh sách đỏ là một động thái có thể gây ảnh hưởng lớn vì có hàng trăm nghìn người Israel hiện là công dân Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.