Lãnh đạo Nga-Pháp kêu gọi giải pháp ngoại giao cho Triều Tiên

Điện Kremlin cho biết ngày 15/9 Tổng thống Nga và người đồng cấp Pháp điện đàm và thảo luận về vấn đề Triều Tiên; trong đó kêu gọi giải pháp ngoại giao cho căng thẳng ở Triều Tiên.
Lãnh đạo Nga-Pháp kêu gọi giải pháp ngoại giao cho Triều Tiên ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron. (Nguồn: EPA/REUTERS)

Reuters đưa tin, Điện Kremlin cho biết ngày 15/9 Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron đã điện đàm và thảo luận về vấn đề Triều Tiên.

Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã kêu gọi giải pháp ngoại giao cho căng thẳng ở Triều Tiên, đồng thời nhất trí về sự cần thiết phải nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp về vấn đề này.

[Nga và EU lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa của Triều Tiên]

Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo còn cảnh báo tình hình trên Bán đảo Triều Tiên tiềm ẩn nguy cơ dẫn tới hậu quả không thể bù đắp được.

Ngoài ra, ông Putin và ông Macron cũng kịch liệt lên án các hành động "khiêu khích" của Triều Tiên.

Cùng ngày 15/9, người phát ngôn Tổng thống Nga Dmitry Peskov ngày 15/9 tuyên bố Nga lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, bởi những hành động khiêu khích như vậy của Bình Nhưỡng sẽ làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục