Lãnh đạo Palestine và Iraq thảo luận về vấn đề Jerusalem

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã trao đổi với Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi về quyết định của Chính quyền Palestine từ chối kế hoạch hòa bình của Mỹ tại Trung Đông.
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. (Nguồn: AFP/TTXVN.)
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. (Nguồn: AFP/TTXVN.)

Ngày 3/3, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã thăm và hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Iraq Adel Abdul Mahdi về tình hình Palestine, đặc biệt là vấn đề Jerusalem.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm, Tổng thống Abbas cho biết: "Tôi đã thông báo với Thủ tướng Iraq về diễn biến tình hình ở Palestine và những vi phạm nhằm chống lại Jerusalem."

Tổng thống Palestine cũng đã trao đổi với Thủ tướng Iraq về quyết định của Chính quyền Palestine từ chối kế hoạch hòa bình của Mỹ tại Trung Đông.

[Mỹ có kế hoạch rót 25 tỷ USD đầu tư vào Bờ Tây và dải Gaza]

Ông Abbas khẳng định: "Chính phủ Mỹ đã chứng tỏ rằng họ không có thái độ trung lập sau khi công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, khiến chúng tôi từ chối kế hoạch hòa bình của họ."

Về phần mình, Thủ tướng Abdul Mahdi khẳng định vấn đề Palestine là trọng tâm của khu vực và tuyên bố Iraq "sẽ tiếp tục bảo vệ quyền lợi của người dân Palestine. Iraq có sự hiện diện mạnh mẽ trong khu vực, và điều này sẽ cho phép giúp đạt được những đòi hỏi của người dân Palestine."

Tổng thống Abbas đang dẫn đầu một phái đoàn cấp cao Palestine thăm Iraq trong 2 ngày để thảo luận về tình hình chính trị trong khu vực, đặc biệt là sự nghiệp của người Palestine và cách thức thúc đẩy quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.