Lãnh đạo quân đội Nga và Mỹ điện đàm thảo luận về tình hình Syria

Hai bên đã trao đổi ý kiến về tình hình Syria và cuộc chiến chống khủng bố, đồng thời thảo luận một số đề tài thời sự khác mà hai bên cùng quan tâm.
Lãnh đạo quân đội Nga và Mỹ điện đàm thảo luận về tình hình Syria ảnh 1Binh sỹ Mỹ được triển khai tại làng Yalanli, ngoại ô thành phố Manbij, Syria, ngày 5/3/2017. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 5/1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Tổng tham mưu trưởng quân đội nước này, Thượng tướng Valery Gerasimov đã điện đàm với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Joseph Dunford để thảo luận về tình hình Syria.

[Mỹ không có thời gian biểu cho việc rút quân khỏi Syria]

Trong cuộc điện đàm, hai bên đã trao đổi ý kiến về tình hình Syria và cuộc chiến chống khủng bố, đồng thời thảo luận một số đề tài thời sự khác mà hai bên cùng quan tâm. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì các kênh liên lạc hiện nay. Nội dung chi tiết cuộc điện đàm không được tiết lộ.

Cùng ngày, bình luận về khả năng Mỹ rút quân khỏi Syria, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Moskva không nuôi ảo tưởng về việc Washington sẽ sớm rút quân bởi đây là một tiến trình lâu dài và mâu thuẫn.

Tuy nhiên, theo ông Ryabkov, Mỹ càng sớm rút quân khỏi Syria thì khu vực càng trở nên an toàn và yên bình hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục