Lào Cai thu giữ nhiều mặt hàng Tết Trung Thu không rõ nguồn gốc

Sau hơn 20 ngày ra quân, lực lượng quản lý thị trường đã phạt hành chính trên 300 triệu đồng với giá trị hàng hóa vi phạm an toàn thực phẩm trên 342 triệu đồng.
Lào Cai thu giữ nhiều mặt hàng Tết Trung Thu không rõ nguồn gốc ảnh 1Đội Quản lý Thị trường Số 5, Cục Quản lý Thị trường Lào Cai, thu giữ hàng nghìn sản phẩm bánh trung thu và thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. (Ảnh: Hương Thu/TTXVN)

Thực hiện cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp Tết Trung Thu năm 2023, Cục Quản lý Thị trường Lào Cai liên tục thu giữ những lô hàng Trung Thu lậu, đặc biệt là bánh Trung Thu không rõ nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ, không đạt tiêu chuẩn, tiềm ẩn nguy hại tới sức khỏe của người tiêu dùng.

Bà Trịnh Ngọc Ánh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Lào Cai, cho biết từ cuối tháng 8, các đội quản lý thị trường đã đồng loạt triển khai kiểm tra 9/9 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Sau hơn 20 ngày ra quân, lực lượng quản lý thị trường đã thực hiện kiểm tra 88 lượt vụ, phạt hành chính trên 300 triệu đồng với giá trị hàng hóa vi phạm an toàn thực phẩm trên 342 triệu đồng.

Mới đây nhất, ngày 21/9, tại khu vực đường Hoàng Quy, tổ 26, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, Đội Quản lý Thị trường số 5 và phối hợp với Phòng cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu, Môi trường - Công an tỉnh Lào Cai, phát hiện lô hàng gồm 5 thùng cáttông bên trong chứa thực phẩm bao gói sẵn có dấu hiệu là hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Kết quả khám phát hiện tang vật vi phạm hành chính là thực phẩm bao gói sẵn không rõ nguồn gốc xuất xứ gồm 1.300 cái bánh Trung Thu; 1.600 bánh mỳ vị trái cây; 240 hộp miến ăn liền.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Đội trưởng Đội Quản lý Thị trường số 1, Cục Quản lý Thị trường Lào Cai, cho biết từ giữa tháng 8 tới đến ngày 26/9, đội đã kiểm tra 51 vụ với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính lên tới gần 445 triệu đồng.

Trong số đó, đối với hàng hóa dịp Trung Thu, đội phát hiện một số vụ vi phạm liên quan đến kẹo đồ chơi trẻ em có quy mô tương đối lớn và đã trình báo Uy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai ra quyết định xử phạt mỗi đối tượng 90 triệu. Gần đây nhất, Đội đã tịch thu, xử lý 7.824 chiếc bánh Trung Thu; 1.800kg kẹo dẻo không rõ nguồn gốc, xuất xứ…

Cụ thể, ngày 15/9, sau khi nhận được tin báo về lô thùng cáttông đang tập kết tại khu vực tổ 16, đường Phan Đình Phùng, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, Đội Quản lý Thị trường Số 1 đã tiến hành khám đột xuất đối với lô hàng trên.

Đội đã khám phát hiện lô thùng cáttông chứa 1.440 chiếc bánh Trung Thu mini (bánh dẻo) loại 90g/chiếc, nhãn ghi chữ nước ngoài, xuất xứ không thể hiện; 6.384 chiếc bánh Trung Thu mini (bánh nướng) loại 90g/chiếc, nhãn ghi chữ nước ngoài, xuất xứ không thể hiện, không có số lô sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng.

[Hà Nội: Phát hiện, tạm giữ hàng trăm bánh Trung Thu không rõ nguồn gốc]

Ngày 20/9, tại khu vực Km5, Quốc lộ 4D, thôn Giàng Thàng 2, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, Đội Quản lý Thị trường Số 1 phối hợp với Phòng cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu, Môi trường - Công an tỉnh Lào Cai, thực hiện việc khám lô hàng gồm 36 bao tải dứa màu xanh bên trong chứa hàng hóa thực phẩm bao gói sẵn là kẹo dẻo có dấu hiệu là hàng hoá không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Kết quả khám, phát hiện tang vật vi phạm hành chính gồm 1.800kg kẹo dẻo được đóng trong 36 bao tải dứa màu xanh, loại 50kg/bao. Trên sản phẩm có in chữ nước ngoài, không thể hiện xuất xứ. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm là 162 triệu đồng.

Lào Cai thu giữ nhiều mặt hàng Tết Trung Thu không rõ nguồn gốc ảnh 2Đội Quản lý Thị trường Số 1, Cục Quản lý Thị trường Lào Cai, thu giữ mặt hàng kẹo đồ chơi trẻ em không có nguồn gốc xuất xứ. (Ảnh: Hương Thu/TTXVN)

Ngoài ra, trong tháng cao điểm kiểm tra thị trường trong dịp Tết Trung Thu năm 2023, lực lượng quản lý thị trường toàn tỉnh đã thu giữ và tiêu hủy nhiều mặt hàng thực phẩm khác như 1.408 gói chân gà, gà cay ăn liền, 2.030kg chân gà đông lạnh; trên 1.000kg thịt bò đông lạnh; 406kg nầm lợn đông lạnh; 520kg trứng non...

Tại thời điểm kiểm tra, các chủ lô hàng trên đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh rõ nguồn gốc của lô hàng. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ lô hàng và yêu cầu chủ lô hàng về trụ sở để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan chức năng, càng gần Tết Trung Thu, nhu cầu sử dụng các loại bánh, kẹo, nhất là bánh Trung Thu của người dân càng tăng cao. Chính vì vậy, nhiều đối tượng đã tìm mua các loại bánh "trôi nổi" trên thị trường, không rõ nguồn gốc, xuất xứ về bán kiếm lời. Những sản phẩm nêu trên không được kiểm soát chất lượng, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Lào Cai khuyến cáo người tiêu dùng nên cảnh giác, chỉ lựa chọn mua thực phẩm của những cơ sở có uy tín, thân quen, không nên mua thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đối với các thực phẩm chế biến ăn ngay, người tiêu dùng cần biết rõ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở chế biến. Đối với sản phẩm bao gói sẵn, người tiêu dùng cần lưu ý các thông tin trên bao bì, nhãn hàng hóa, hạn sử dụng, địa chỉ nơi sản xuất, công bố chất lượng.

Ngoài ra, để ngăn chặn đồ chơi không rõ nguồn gốc, xuất xứ, kích động bạo lực, Cục Quản lý Thị trường Lào Cai đã phối hợp với các ngành, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền và xử lý nghiêm hành vi vi phạm, bảo vệ quyền, lợi ích của nhà sản xuất và người tiêu dùng.

Đội trưởng Đội Quản lý Thị trường Số 1, Cục Quản lý Thị trường Lào Cai, cho biết: “Qua kiểm tra, vẫn còn có một số cơ sở kinh doanh chưa chấp hành tốt quy định kinh doanh mặt hàng đồ chơi trẻ em; đồ chơi không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có tem chính quy hợp chuẩn và đã bị xử lý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục