Lật xe 7 chỗ trên cao tốc ở Đà Lạt khiến một người tử vong

Khoảng 13 giờ ngày 7/1, trên cao tốc Liên Khương-Đèo Prenn (thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người chết, một người bị thương.
Lật xe 7 chỗ trên cao tốc ở Đà Lạt khiến một người tử vong ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Khoảng 13 giờ ngày 7/1, trên cao tốc Liên Khương-Đèo Prenn (thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người chết, một người bị thương.

Vào thời điểm trên, anh Lư Văn Hậu (37 tuổi, trú tại An Giang) điều khiển xe ôtô du lịch 7 chỗ, biển kiểm soát 67A-017.03, lưu thông theo hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt.

Khi chiếc xe đang lưu thông trên tuyến cao tốc Liên Khương-Đà Lạt, đến địa phận xã Hiệp An, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) thì bất ngờ mất lái lao vào lan can bên đường và bị lật nhiều vòng.

Vụ tai nạn khiến anh Hậu bị văng ra khỏi xe, tử vong tại chỗ. Chị Nguyễn Thị Ngọc Phương (36 tuổi, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) ngồi trong xe gặp chấn thương và đang được cấp cứu tại Bệnh viện huyện Đức Trọng.

Tại hiện trường, chiếc ôtô bị lật ngửa và hư hỏng nặng, một bánh xe bị văng ra ngoài. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Cảnh sát giao thông huyện Đức Trọng đã đến giải tỏa hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đây là vụ tai nạn giao thông có người tử vong thứ 2 xảy ra trên địa bàn huyện Đức Trọng kể từ ngày 1/1/2019.

Trước đó, đêm 1/1, một chiếc taxi do nữ tài xế Đỗ Thục Hân (cư trú ở huyện Đức Trọng) điều khiển, chở 5 người trên xe cũng đâm vào một chiếc xe máy rồi tiếp tục đâm vào gốc cây bên đường rồi lật ngửa.

Vụ tai nạn đã khiến ba người tử vong tại chỗ; bốn người, trong đó có nữ tài xế, bị thương nặng. Cơ quan Công an hiện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra làm rõ nguyên nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục