Lệnh phong tỏa của Israel gây thiệt hại cho Dải Gaza 16,7 tỷ USD

Báo cáo của UNCTAD cho biết tăng trưởng kinh tế của Dải Gaza đã suy giảm 5%, GDP bình quân đầu người của khu vực này giảm 27% và tỷ lệ thất nghiệp tăng 49% trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2018.
Người dân Palestine nhận lương thực cứu trợ tại một trung tâm phân phối của Cơ quan cứu trợ và hành động của LHQ (UNRWA) tại trại tị nạn Khan Yunis, Dải Gaza, ngày 7/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân Palestine nhận lương thực cứu trợ tại một trung tâm phân phối của Cơ quan cứu trợ và hành động của LHQ (UNRWA) tại trại tị nạn Khan Yunis, Dải Gaza, ngày 7/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo báo cáo công bố ngày 25/11 của Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), các lệnh phong tỏa của Israel đã gây thiệt hại cho nền kinh tế tại Dải Gaza của Palestine tới 16,7 tỷ USD trong hơn một thập kỷ qua.

Khu vực duyên hải này đã chịu lệnh phong tỏa của Israel kể từ năm 2007 - thời điểm phong trào Hồi giáo Hamas bắt đầu kiểm soát nơi đây. Trong 11 năm sau đó, tình hình kinh tế tại Dải Gaza xấu đi nghiêm trọng.

Theo báo cáo trên, từ năm 2007 đến năm 2018, "thiệt hại kinh tế tích lũy ước tính do sự chiếm đóng của Israel ở Gaza cùng với lệnh phong tỏa kéo dài, những hạn chế về giao thương và đi lại cũng như các hoạt động quân sự lên tới 16,7 tỷ USD."

Con số này cao gấp 6 lần giá trị tổng sản lượng kinh tế của của Dải Gaza trong năm  2018, hay 107% tổng GDP của Palestine, bao gồm cả Bờ Tây.

[Việt Nam kêu gọi hỗ trợ người dân Palestine vượt qua khủng hoảng]

Báo cáo trên cho biết tăng trưởng kinh tế của Dải Gaza đã suy giảm 5% trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2018. Đồng thời, GDP bình quân đầu người của khu vực này giảm 27% và tỷ lệ thất nghiệp tăng 49%.

UNCTAD nhấn mạnh "Nhu cầu cấp bách về chấm dứt lệnh phong tỏa tại Dải Gaza để người dân có thể tự do hoạt động thương mại với phần còn lại của lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng và với thế giới.”

Ông Richard Kozul-Wright - Giám đốc phụ trách vấn đề toàn cầu hóa và chiến lược phát triển của UNCTAD, cho biết: "Nếu không có sự mở cửa để tạo điều kiện cho nền kinh tế chính thức hơn sẽ rất khó để có thể nhìn thấy bất cứ điều gì, ngoại trừ sự kém phát triển tại Dải Gaza. Đây thực sự là vấn đề gây sốc trong thế kỷ 21, khi hai triệu người có thể bị bỏ mặc trong tình trạng đó"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.