LHQ duy trì liên lạc để đảm bảo lệnh ngừng bắn giữa Israel-Palestine

Điều phối viên của Liên hợp quốc cho rằng lệnh ngừng bắn là rất mong manh và kêu gọi đối thoại hướng tới giải pháp hai nhà nước nhằm chấm dứt “chu kỳ bạo lực” tại đây.
LHQ duy trì liên lạc để đảm bảo lệnh ngừng bắn giữa Israel-Palestine ảnh 1Binh sỹ Israel cùng các thiết bị quân sự tại khu vực biên giới với Dải Gaza, sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, ngày 6/8/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 8/8, ông Tor Wennesland, Điều phối viên đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông cho biết Liên hợp quốc duy trì liên hệ chặt chẽ với cả Israel và Palestine để tăng cường lệnh ngừng bắn đã được thực hiện vào cuối tuần qua.

Tuyên bố được ông Tor Wennesland đưa ra trong cuộc họp khẩn vào chiều 8/8 (giờ New York) của Liên hợp quốc nhằm thảo luận về tình hình tại Gaza.

Ông Tor Wennesland thông báo: “Liên hợp quốc vẫn giữ liên lạc chặt chẽ với tất cả các bên để củng cố lệnh ngừng bắn và đảm bảo rằng những tiến bộ đáng kể đạt được đối với việc nới lỏng các hạn chế, mà chúng tôi đã thấy kể từ khi leo thang kết thúc vào tháng Năm năm ngoái, có thể được bảo vệ và cuối cùng là mở rộng."

[Palestine muốn ngăn chặn việc mở rộng khu định cư của Israel]

Ngoài ra, Điều phối viên của Liên hợp quốc cho rằng lệnh ngừng bắn là rất mong manh và kêu gọi đối thoại hướng tới giải pháp hai nhà nước nhằm chấm dứt “chu kỳ bạo lực” tại đây.

Ông Tor Wennesland đồng thời lưu ý rằng sự leo thang gần đây trong khu vực đã "gây thiệt hại nghiêm trọng cho dân thường."

Trước đó, ngay sau khi lệnh ngừng bắn được thực hiện, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã ra thông báo hoan nghênh, đồng thời hy vọng việc này sẽ “chấm dứt sự thù hận và khôi phục lại hòa bình ở Israel cũng như Dải Gaza.”

Cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) cũng hoan nghênh lệnh ngừng bắn.

EU nhắc lại lập trường của mình là cần phải có những nỗ lực cụ thể để làm cho tình hình ở Gaza bền vững, thông qua tăng cường hợp tác kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục