Palestine muốn ngăn chặn việc mở rộng khu định cư của Israel

Bộ Ngoại giao Palestine tuyên bố cộng đồng quốc tế phải can thiệp để ngăn Israel tịch thu đất, phá dỡ nhà cửa, đốt cây và phá hủy cơ sở hạ tầng trên lãnh thổ Palestine.
Palestine muốn ngăn chặn việc mở rộng khu định cư của Israel ảnh 1Công trình xây dựng khu định cư Givat Zeev của Israel nằm giữa Jerusalem và thành phố Ramallah ngày 2/6/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tân Hoa xã đưa tin ngày 4/8, Bộ Ngoại giao Palestine đã kêu gọi sự can thiệp của quốc tế nhằm ngăn chặn việc Israel mở rộng các khu định cư tại Bờ Tây và bảo vệ giải pháp 2 nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine.

Bộ Ngoại giao Palestine tuyên bố cộng đồng quốc tế phải can thiệp để ngăn Israel tịch thu đất, phá dỡ nhà cửa, đốt cây và phá hủy cơ sở hạ tầng trên lãnh thổ Palestine.

[Israel hủy giấy phép lao động tăng thêm cho người dân Dải Gaza]

Các biện pháp của Israel biến bất kỳ cuộc đối thoại, lập trường hoặc tầm nhìn nào liên quan đến hòa bình dựa trên giải pháp 2 nhà nước thành giấc mơ hão huyền và viển vông, rất khó đạt được.

Israel đã xây dựng hàng chục khu định cư trên lãnh thổ Palestine, vi phạm luật pháp quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục