​LHQ kêu gọi thế giới thay đổi mạnh mẽ để đạt được tương lai bền vững

Mục tiêu xóa đói giảm nghèo của thế giới có thể đạt được vào năm 2030 với điều kiện có sự thay đổi căn bản và nhanh chóng trong mối quan hệ giữa con người và tự nhiên.
​LHQ kêu gọi thế giới thay đổi mạnh mẽ để đạt được tương lai bền vững ảnh 1Phụ nữ và trẻ em tại trại tị nạn Kebribeyah, miền đông Ethiopia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mối quan hệ giữa con người và tự nhiên cần phải thay đổi nhanh chóng để mọi người dân trên Trái Đất được hưởng sự no ấm, không còn tình trạng đói nghèo vào năm 2030.

Liên hợp quốc đã đưa ra lời kêu gọi trên trong báo cáo sắp được công bố tại Hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp quốc về các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), dự kiến diễn ra ngày 24-25/9 tới tại New York, Mỹ.

Theo báo cáo, mục tiêu xóa đói giảm nghèo của thế giới có thể đạt được vào năm 2030 với điều kiện có sự thay đổi căn bản và nhanh chóng trong mối quan hệ giữa con người và tự nhiên, cũng như giảm đáng kể sự bất bình đẳng về giới và trong xã hội ở mỗi quốc gia và giữa các quốc gia với nhau.

[Thách thức trong việc nuôi sống 10 tỷ người vào năm 2050]

Báo cáo nêu rõ mô hình phát triển hiện nay là không bền vững và những tiến bộ đạt được trong hai thập kỷ qua có nguy cơ bị đảo ngược do tình trạng bất bình đẳng trong xã hội gia tăng và nguy cơ không thể đảo ngược được tình trạng suy thoái của môi trường tự nhiên.

Các nhà khoa học kết luận rằng chỉ bằng cách thay đổi mạnh mẽ các chính sách, sáng kiến và hành động phát triển mới có thể hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Báo cáo cho rằng hiểu biết về mối liên kết giữa từng mục tiêu phát triển bền vững và cả hệ thống vốn định hình xã hội ngày nay sẽ rất quan trọng trong việc đề ra các chính sách có thể kiềm chế những khó khăn nảy sinh trong quá trình tiến tới sự thỏa hiệp.

Báo cáo trên được thực hiện theo đề nghị của các nước nhằm đánh giá sự tiến bộ của chương trình nghị sự Phát triển bền vững năm 2030 của Liên hợp quốc. Đây là báo cáo đầu tiên kiểu này kể từ khi các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc được thông qua cách đây bốn năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu tại Tokyo ngày 6/1/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Bà Takaichi tái đắc cử Thủ tướng Nhật Bản

Ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản sau chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc bầu cử ngày 8/2.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.