Libya: IS cài nhiều thiết bị nổ trước khi thất thủ ở Sirte

Tướng Mohamed Geneidi, một chỉ huy của các lực lượng ủng hộ GNA, nói rằng tất cả các khu dân cư trong thành phố Sirte đều bị cài mìn và thiết bị nổ và việc thu dọn chúng sẽ mất nhiều thời gian.
Libya: IS cài nhiều thiết bị nổ trước khi thất thủ ở Sirte ảnh 1 Lực lượng trung thành với Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya gác tại một trạm kiểm soát ở thành phố Sirte ngày 20/11. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 9/12, các lực lượng trung thành với Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA) cho biết họ có thể mất nhiều tuần để thu dọn hết số lượng lớn mìn và thiết bị nổ do các tay súng của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cài ở nhiều nơi trong thành phố Sirte, trước khi người dân có thể quay trở lại thành phố này.

Tướng Mohamed Geneidi, một chỉ huy của các lực lượng ủng hộ GNA, nói rằng tất cả các khu dân cư trong thành phố Sirte đều bị cài mìn và thiết bị nổ và việc thu dọn chúng sẽ mất nhiều thời gian.

Theo tướng Geneidi, các hoạt động thu dọn sẽ được hoàn thành trong một tháng rưỡi.

Ngày 5/12 vừa qua, sau hơn 7 tháng mở chiến dịch giải phóng Sirte từ IS, các lực lượng trung thành với GNA đã kiểm soát hoàn toàn thành phố này.

Mặc dù không còn bóng dáng các tay súng IS tại Sirte nhưng thành phố này vẫn còn nhiều khu vực cấm tiếp cận do bị cài các thiết bị nổ.

Tướng Geneidi cho biết thêm, trước khi thất thủ, IS đã cài bom ở khắp nơi như tòa nhà, vườn, cửa, tủ lạnh, các thiết bị đồ gỗ, bếp và cả phòng tắm.

Trước đó ngày 8/12, lực lượng trung thành với GNA cho biết đã phát hiện 266 thi thể của các tay súng IS tại thành phố Sirte, thành trì chủ chốt duy nhất của IS tại Libya vừa được các lực lượng thân chính phủ ở Tripoli giải phóng.

Thông báo của lực lượng thân GNA cho hay, trong chiến dịch giải phóng Sirte, lực lượng này có gần 700 binh sỹ thiệt mạng và gần 3.000 người khác bị thương. Trong khi đó, phía IS có ít nhất 2.500 tên bị tiêu diệt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.