Liên đoàn Arab kêu gọi nhanh chóng ổn định tình hình chính trị ở Liban

Từ ngày 31/10/2022, Liban rơi vào giai đoạn khoảng trống chính trị khi nước này không bầu được tổng thống mới sau khi nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Michel Aoun kết thúc.
Liên đoàn Arab kêu gọi nhanh chóng ổn định tình hình chính trị ở Liban ảnh 1Người biểu tình đốt phá ngân hàng ở Beirut, Liban, ngày 16/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 14/3, Tổng Thư ký Liên đoàn Arab (AL) Ahmed Aboul Gheit kêu gọi nhanh chóng bầu tổng thống mới ở Liban, đồng thời cảnh báo về khoảng trống chính trị nguy hiểm ở đất nước này.

Hãng Thông tấn quốc gia Liban (NNA) dẫn lời ông Aboul Gheit nói rằng Liban sẽ có tổng thống mới và đây chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, theo ông Ahmed Aboul Gheit, cần đẩy nhanh bước đi này bởi tình hình nghiêm trọng nay.

Nhận định trên được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul Gheit với Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri và Thủ tướng Najib Mikati của Liban.

[Biểu tình lan rộng tại Liban do đồng nội tệ mất giá kỷ lục]

Ông Aboul Gheit bắt đầu chuyến thăm tới Liban hôm 13/3 để tham dự Diễn đàn Arab về Phát triển bền vững năm 2023.

Từ ngày 31/10/2022, Liban rơi vào giai đoạn khoảng trống chính trị khi nước này không bầu được tổng thống mới sau khi nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Michel Aoun kết thúc do thiếu sự đồng thuận giữa các đảng phái chính trị.

Ông Aboul Gheit cho biết hội nghị thượng đỉnh AL năm nay sẽ được tổ chức vào tháng 5 ở Saudi Arabia và tập trung vào vấn đề kinh tế cũng như các biện pháp giúp đỡ các nước Arab đang gặp khó khăn.

Cũng trong ngày 14/3, Ngân hàng Thế giới (WB) tuyên bố trong năm nay sẽ phân bổ khoảng 300 triệu USD dành để bảo trợ xã hội cho các nhóm dễ bị tổn thương của Liban và đầu tư 200 triệu USD cho ngành nông nghiệp của nước này.

Thông tin trên được Phó Chủ tịch WB phụ trách khu vực Trung Đông và Bắc Phi Ferid Belhaj đưa ra trong cuộc gặp với Thủ tướng Najib Mikati để thảo luận về cách hỗ trợ Liban trong bối cảnh nước này đang xảy ra khủng hoảng kinh tế.

Ông Belhaj cho biết trong những năm tới có khả năng sẽ đầu tư nhiều hơn vào ngành nông nghiệp, công nghiệp, môi trường, năng lượng và kinh tế bên cạnh lĩnh vực y tế, giáo dục và hỗ trợ giảm nghèo, hiện đang là những lĩnh vực quan trọng nhất trong tình hình hiện nay.

Theo ông Belhaj, WB cũng đang xem xét đầu tư từ 100-150 triệu USD vào các dự án năng lượng tái tạo ở Liban./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục