Liên đoàn Arab phản đối Brazil mở văn phòng thương mại tại Jerusalem

Liên đoàn Arab (AL) đã ra tuyên bố cho rằng việc Brazil mở văn phòng thương mại tại Jerusalem là "hành động đơn phương và không hợp pháp" thể hiện sự thiên vị với Israel.
Liên đoàn Arab phản đối Brazil mở văn phòng thương mại tại Jerusalem ảnh 1Brazil đã mở văn phòng thương mại tại Jerusalem và công bố ý định chuyển Đại sứ quán của nước này tại Israel từ Tel Aviv đến Jerusalem. (Nguồn: AFP)

Ngày 19/12, Liên đoàn Arab (AL) đã lên án việc Brazil mở văn phòng thương mại tại thành phố Jerusalem, đồng thời cảnh báo về ý định của nước này chuyển Đại sứ quán tại Israel đến Jerusalem.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, sau cuộc họp khẩn cấp cấp đại diện đặc biệt, được tổ chức tại Cairo (Ai Cập) theo đề nghị của Palestine, AL đã ra tuyên bố cho rằng việc Brazil mở văn phòng thương mại tại Jerusalem là "hành động đơn phương và không hợp pháp" thể hiện sự thiên vị với Israel và cũng như sự ủng hộ đối với "các chính sách bất hợp pháp của Israel nhằm kiểm soát vùng lãnh thổ Đông Jerusalem bị chiếm đóng."

[Israel cắt điện cung cấp cho người Palestine tại Bờ Tây]

AL cũng cảnh báo việc chuyển hướng chính sách của Brazil sẽ gây tổn hại nghiêm trọng lợi ích và các mối quan hệ giữa AL và Brazil, nhấn mạnh AL sẽ có các biện pháp chính trị, ngoại giao và kinh tế cần thiết chống lại quyết định của bất kỳ quốc gia nào gây tổn hại tình trạng pháp lý của Jerusalem.

Ngày 15/12 vừa qua, Brazil đã mở văn phòng thương mại tại Jerusalem và công bố ý định chuyển Đại sứ quán của nước này tại Israel từ Tel Aviv đến Jerusalem vào năm tới theo cam kết của Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro hồi đầu năm nay.

Israel chiếm đóng Đông Jerusalem trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967 và sau đó sáp nhập vào lãnh thổ nước này trong một động thái không được quốc tế công nhận.

Israel tuyên bố vùng lãnh thổ này là một phần của thủ đô không thể chia cắt của Israel, trong khi người Palestine xác định Đông Jerusalem là thủ đô của Nhà nước Palestine độc lập trong tương lai.

Tháng 12/2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv tới thành phố này vào tháng 5/2018, động thái đã làm dấy lên sự phản đối của người Palestine và Arab, đồng thời làm bùng phát làn sóng bạo lực giữa người Israel và Palestine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.