Liên hợp quốc bổ nhiệm điều phối đặc biệt về hòa bình Trung Đông

Ngoài đảm nhiệm chức vụ điều phối đặc biệt về hòa bình Trung Đông, ông Jamie McGoldrick còn là nhà điều phối hoạt động nhân đạo và viện trợ thường trú tại vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine.
Liên hợp quốc bổ nhiệm điều phối đặc biệt về hòa bình Trung Đông ảnh 1 Ông Jamie McGoldrick. (Nguồn: ye.undp.org)

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 6/2 thông báo bổ nhiệm ông Jamie McGoldrick làm nhà điều phối đặc biệt cho tiến trình hòa bình Trung Đông, đồng thời là nhà điều phối hoạt động nhân đạo và viện trợ của Liên hợp quốc thường trú tại vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine.

Ông McGoldrick, người Ireland, tiếp quản vị trí của Robert Piper, người Australia. Thông cáo từ Văn phòng báo chí của Tổng thư ký Guterres cho biết ông McGoldrick, 63 tuổi, có nhiều kinh nghiệm trong các vấn đề nhân đạo, hợp tác quốc tế, phát triển kinh tế và các vấn đề chính trị.

Từ năm 2015, ông đảm nhận chức điều phối hoạt động nhân đạo của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) thường trú tại Yemen.

Trước đó ông đảm nhận các vị trí tương tự tại Nepal từ năm 2013, tại Gruzia từ năm 2009 đến 2013. Trước đó nữa, ông là nhà quản lý cấp cao của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc.

[Jordan nhấn mạnh vai trò của Mỹ trong hòa bình Trung Đông]

Tiến trình hòa bình Trung Đông đã trở nên khó khăn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 12/2017 công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, phớt lờ quan điểm của cộng đồng quốc tế cho rằng quy chế của thành phố này sẽ được định đoạt trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Hồi tháng trước, Đại Hội đồng Liên hợp quốc với 128 phiếu thuận, chín phiếu chống và 35 phiếu trắng, đã thông qua nghị quyết bác bỏ quyết định trên của Mỹ.

Ngày 5/2, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã bày tỏ quan ngại về tình hình nhân đạo và kinh tế ở Gaza, đồng thời kêu gọi tiếp tục nỗ lực hướng tới giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.